Ronaldo: 'MU đang đi đúng hướng'

Siêu sao Cristiano Ronaldo hứng khởi khi lập công giúp MU đánh bại Everton ở trận đấu rạng sáng 10/10 (giờ Hà Nội).

 Ronaldo phấn khích khi ghi bàn giúp MU giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Ronaldo phấn khích khi ghi bàn giúp MU giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

"Chiến thắng tuyệt vời. Đội bóng đang đi đúng hướng", Ronaldo viết trên trang cá nhân sau khi ghi bàn giúp MU thắng Everton 2-1 trên sân khách tại vòng 10 Premier League.

Siêu sao Bồ Đào Nha chinh phục 2 cột mốc mới sau trận gặp Everton. Anh cán mốc 700 bàn ở cấp CLB trong sự nghiệp. Trong đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha có 144 pha lập công trong màu áo "Quỷ đỏ". Đồng thời, siêu sao 37 tuổi này cũng có bàn đầu tiên tại Premier League 2022/23, nhờ đó thiết lập được thành tích ghi bàn ở 20 mùa giải VĐQG liên tiếp.

Thành tích 700 bàn giúp Ronaldo tiếp tục tạo khoảng cách so với Lionel Messi, người có 691 pha lập công cho Barcelona và PSG trong sự nghiệp.

Frank Lampard, HLV trưởng của Everton, lên tiếng khen ngợi Ronaldo. Ông cho biết: "Ronaldo và Messi là những cầu thủ phi thường. Họ sở hữu những thống kê ấn tượng và biến chúng thành điều bình thường. Khi ghi bàn thứ 699, tôi từng nghĩ Ronaldo sẽ cán mốc 700 bàn trong một trận đấu tại Europa League. Tuy nhiên, sau những gì anh ấy thể hiện ở trận vừa qua, bạn phải dành lời khen ngợi cho CR7".

Năm ngoái, Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia (111 bàn). CR7 vượt mặt huyền thoại tuyển Iran Ali Daei (109 bàn). Hiện tại, Ronaldo có 117 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha trước khi World Cup 2022 khởi tranh vào tháng 11.

MU thắng Everton 2-1 để trở lại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. "Quỷ đỏ" còn kém ngôi đầu của Arsenal 9 điểm nhưng chơi ít hơn một trận.

Ten Hag: 'Tôi không thấy Ronaldo buồn' Thuyền trưởng Man United khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha đang vui vẻ tập luyện trước trận gặp Omonia ở UEFA Europa League lúc 23h45 ngày 6/10.

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-mu-dang-di-dung-huong-post1363767.html