'Ronaldo Myanmar' vẫn dự AFF Cup dù mới gãy tay cách đây một tháng

Trong danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2018 vừa được công bố, Aung Thu - chân sút hay nhất của bóng đá Myanmar - vẫn xuất hiện dù chỉ mới bình phục chấn thương tay.

Ngày 11/11, HLV Antoine Hey đã chốt danh sách cuối cùng 23 cầu thủ Myanmar tham dự AFF Cup 2018, trong đó đáng chú ý nhất là sự có mặt của "sát thủ" Aung Thu trên hàng công, người được mệnh danh là "Ronaldo của Myanmar".

Aung Thu mới chỉ 22 tuổi nhưng đã là niềm hy vọng số một của bóng đá Myanmar bởi kỹ thuật cá nhân tốt và tài săn bàn nhạy bén. Anh từng là nhân tố chủ chốt đưa U19 Myanmar đánh bại Việt Nam trong trận chung kết Cúp nhà vua Brunei 2014 với bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 ở phút 80.

Aung Thu (áo đỏ) từng kết liễu U19 Việt Nam tại Cúp nhà vua Brunei cách đây 4 năm.

Aung Thu (áo đỏ) từng kết liễu U19 Việt Nam tại Cúp nhà vua Brunei cách đây 4 năm.

Aung Thu thậm chí còn trở thành đầu tàu đưa Myanmar lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi ở vòng chung kết U20 World Cup trong năm 2015 và để lại dấu ấn bằng một bàn thắng vào lưới New Zealand tại vòng bảng.

Sau 5 năm khoác áo Yadanarbon ở giải quốc nội, Aung Thu tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân tại Thai League 1 khi khoác áo Police Tero theo bản hợp đồng cho mượn từ năm 2018.

Mùa giải vừa qua, anh ghi được 11 bàn thắng trong 28 trận ra quân nhưng cũng không đủ giúp đội bóng chủ quản trụ hạng thành công. Còn trong màu áo đội tuyển quốc gia, Aung Thu ra sân 74 trận đấu và ghi được tổng cộng 22 bàn.

Tháng 10 vừa qua, Aung Thu thậm chí bị gãy tay khiến khả năng khoác áo ĐTQG dự AFF Cup 2018 còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Myanmar đã chính thức xác nhận Aung Thu sẽ có mặt tại sân chơi Đông Nam Á, tiếp tục đóng vai trò trụ cột lĩnh xướng hàng công của "White Angels".

Aung Thu cùng lứa U19 đi vào lịch sử Myanmar khi lọt vào vòng chung kết U20 World Cup 2015. Ảnh: Getty.

Trong đội hình dự AFF Cup 2018, đáng tiếc nhất là trường hợp vắng mặt của Kyaw Ko Ko, tiền đạo thường xuyên đá cặp với Aung Thu ở ĐTQG. Chân sút đang khoác áo Chiangrai United đã gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng từ tháng 4 năm nay và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

Là đội bóng được nghỉ ở loạt trận đầu tiên nên trong ngày 12/11, Myanmar mới có trận ra quân tại AFF Cup 2018 khi tiếp đón Campuchia trên sân nhà Mandalar Thiri.

Danh sách 23 tuyển thủ Myanmar tham dự AFF Cup 2018:

Thủ môn: Kyaw Zin Htet, San Sett Naing, Phone Thitsar Min

Hậu vệ: Zaw Min Tun, David Htan, Win Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Ye Yint Aung, Pyae Phyo Zaw, Soe Moe Kyaw, Thein Than Win

Tiền vệ: Hlaing Bo Bo, Lwin Moe Aung, Yan Naing Oo, Maung Maung Soe, Ye Ko Oo, Htet Phyo Wai, Maung Maung Lwin, Sithu Aung, Than Htet Aung

Tiền đạo: Aung Thu, Zin Min Tun, Aee Soe

Tiền đạo ĐT Việt Nam: 'Trận gặp Malaysia để tranh ngôi nhất bảng' Tránh xao nhãng về chuyện xin vé, tiền đạo kỳ cựu của ông Park Hang-seo muốn đánh bại Malaysia để có cơ hội đứng nhất bảng A tại AFF Cup 2018.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-myanmar-van-du-aff-cup-du-moi-gay-tay-cach-day-mot-thang-post891656.html