Ronaldo ngồi dự bị, Công ty quảng cáo phải…ra tòa

Công ty quảng The Fasta đã phải bồi hoàn tiền cho người hâm mộ Hàn Quốc vì 'đánh lừa' việc có siêu sao Cristiano Ronaldo thi đấu nhằm nâng giá vé và kéo khán giả tới sân.

Ronaldo phải ngồi dự bị suốt trận, không như The Fasta quảng cáo.

Phán quyết được Tòa án quận trung tâm Seoul đưa ra hôm 20/11 sau hơn 1 năm thụ lý.

Theo đó, trước khi cuộc so tài diễn ra The Fasta chạy quảng cáo và khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ ra sân trận Juvuntus gặp các ngôi sao K-League.

“Tin lời đường mật”, 65.000 người hâm mộ Hàn Quốc đã bỏ ra số tiền lớn lên tới 40.000 won để có cơ hội tận mắt chứng kiến thần tượng bằng da bằng thịt ra sân thi đấu ít nhất 45 phút như cam kết.

Tuy nhiên, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng phải ngồi trên băng ghế dự bị suốt trận đấu có tỷ số hòa 3-3 vào tháng 7/2019.

Do đó, Tòa án quận trung tâm Seoul đã buộc The Fasta hoàn trả một nửa tiền vé và bồi thường thêm 50.000 won cho mỗi người trong số 162 nguyên đơn khởi kiện.

Tòa án cho rằng người hâm mộ “đau khổ tinh thần” khi Ronaldo không thi đấu.

“Việc Ronaldo không thi đấu như quảng cáo đã khiến những người hâm mộ mong đợi anh ra sân bị đau khổ về tinh thần”, Tòa án lập luận.

Được biết, siêu sao người Bồ Đào Nha và Juventus không phải chịu bất cứ phán quyết nào sau sự việc tai tiếng này ở xứ Hàn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ronaldo-ngoi-du-bi-cong-ty-quang-cao-phaira-toa-VfP4jPTGg.html