Ronaldo nối dài phong độ ấn tượng trong năm 2020

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Cristiano Ronaldo trong trận gặp AS Roma tại tứ kết Cúp Quốc gia Italy, nhiều cổ động viên đã gọi chân sút của Juventus là GOAT.

"Chỉ có duy nhất GOAT, không ai khác xứng đáng hơn vua Cristiano Ronaldo", một người hâm mộ viết trên Twitter. Tài khoản khác viết: "Năm mới, nhưng vẫn là Ronaldo cũ. Anh ấy giúp Bà đầm già vượt lên dẫn trước... GOAT".

GOAT là viết tắt của “Greatest Of All Time”(vĩ đại nhất mọi thời đại). Trong một thập niên qua, người hâm mộ liên tục tranh cãi về việc Lionel Messi hay Ronaldo xứng đáng là GOAT.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng giúp Juventus hạ AS Roma ở tứ kết Cúp Quốc gia Italy. Ảnh: Getty Images.

Rạng sáng 23/1 (giờ Hà Nội), Ronaldo chiếm sóng trên các phương tiện truyền thông thế giới. Anh tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt từ đầu năm 2020. Sau khi lập cú đúp trước Parma ở vòng 20 của Serie A diễn ra hôm 20/1, cựu sao Real lại tỏa sáng trước AS Roma ở mặt trận Cúp Quốc gia Italy.

Số 7 người Bồ Đào Nha đóng góp 1 bàn vào chiến thắng tưng bừng 3-1 của Juventus trước đối thủ. Đây là pha lập công thứ 7 của tay săn bàn từng khoác áo MU và Real Madrid từ đầu năm 2020. Trong 4 trận liên tiếp, Ronaldo cũng đều để lại dấu ấn bằng những bàn thắng.

So với Messi trong năm 2020, Ronaldo có thành tích ấn tượng hơn. Siêu sao người Argentina mới ghi 2 bàn trong 3 trận. Lúc này, nhiều cổ động viên tin CR7 bắt đầu tái khởi động cho cuộc đua tới Quả bóng Vàng 2020 với Messi. Còn trang GiveMeSport mô tả "chưa thể gạch tên Ronaldo khỏi bất kỳ giải thưởng cá nhân nào".

Trên sân Allianz của Juventus, Ronaldo thực hiện pha solo đẳng cấp bên hành lang trái và dứt điểm chính xác làm tung lưới thủ thành Pau Lopez. Ở pha bóng này, số 7 cho thấy một trong những phẩm chất hay nhất là khả năng chọn thời điểm để bứt tốc và rê dắt rất tốc độ. Anh làm điều đó khi gần bước sang tuổi 35.

Ronaldo đã ghi 7 bàn trong 4 trận liên tiếp. Ảnh: Getty Images.

Hồi tháng 12, Ronaldo từng chia sẻ muốn chơi bóng tới năm 40 tuổi. Anh hoàn toàn có thể làm được điều đó. "Nhiều năm trước, độ tuổi chơi bóng chỉ tới 30 hay 32. Lúc này, các cầu thủ có thể thi đấu đến 40 tuổi. Chỉ khi nào tiếng nói từ cơ thể cho thấy không thể đá bóng được nữa, tôi sẽ dừng lại", CR7 thổ lộ.

Nhận định tiếp về Ronaldo, trang GiveMeSport viết: "Ronaldo chứng minh rất nhiều lần trong quá khứ rằng, khái niệm bất khả thi là vô nghĩa với anh ấy". Đó không phải bình luận suông. Nhìn những gì Ronaldo thể hiện, tất cả đều phải dành cho cầu thủ này một sự thán phục.

Ghi 13 bàn trong 10 trận gần đây ở mọi đấu trường, đẳng cấp của Ronaldo ở tuổi gần 35 lại được nâng lên một tầm mới. CR7 bùng nổ, khiến phần còn lại của Serie A thêm ngao ngán, bởi họ phải đối mặt với cỗ máy ghi bàn đang được kích hoạt ở phiên bản hay nhất.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-noi-dai-phong-do-an-tuong-trong-nam-2020-post1038995.html