Ronaldo nói gì với đồng đội tại MU trước khi gia nhập Real Madrid?

Theo tiết lộ của Nani, trước khi chuyển đến Real Madrid thì vào cuối mùa giải 2008/09, Ronaldo đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được ra đi.

Sau khi tỏa sáng và gặt hái được vô vàn những danh hiệu tại Manchester United, Cristiano Ronaldo đã gia nhập Real Madrid vào mùa Hè năm 2009 với mức phí 80 triệu Bảng.

Theo tiết lộ của Luis Nani, người đồng đội của CR7 tại Old Trafford, ngôi sao này đã không ngần ngại chia sẻ về việc rời đi.

“Anderson và Ronaldo không chỉ là đồng đội mà còn là những người bạn thân thiết của tôi. Sau mỗi buổi tập, chúng tôi thường ở lại để thi đấu với nhau", Nani tiết lộ trên podcast của Man United.

Ronaldo và đồng đội khi còn khoác áo M.U

Ronaldo và đồng đội khi còn khoác áo M.U

“Đã có một vài lần Ronaldo chia sẻ với chúng tôi một cách cởi mở về việc cậu ấy sẽ rời đi. Cậu ấy nhiều lần nói rằng: ‘Tôi đã ở đây 6-7 năm nay, tôi nghĩ từng ấy là đủ rồi.’ Chúng tôi biết điều đó nhưng không thể ngờ rằng động thái của Real Madrid lại diễn ra nhanh đến như vậy”.

Đầu tháng 3/2007, siêu sao người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng mặc dù vẫn rất hạnh phúc ở MU nhưng anh ấy muốn chơi ở Tây Ban Nha.

Một năm sau đó, chân sút này xuất sắc giành danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp và nhận được sự quan tâm sát sao từ phía Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Điều này đã châm ngòi cho một tranh cãi giữa hai “ông lớn” của bóng đá thế giới. HLV Sir Alex Ferguson rất muốn giữ cậu học trò cưng của mình lại nhưng không thể được.

Kể từ khi chuyển đến Santiago Bernabeu, Ronaldo thi đấu bùng nổ và trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Tây Ban Nha. Anh cũng giành được bốn chức vô địch Champions League và bốn Quả bóng Vàng tại Los Blancos.

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ronaldo-noi-gi-voi-dong-doi-tai-mu-truoc-khi-gia-nhap-real-madrid/20200519074627359