Ronaldo tạo 2 cột mốc mới

Tiền đạo 37 tuổi chinh phục thêm 2 cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sau pha lập công ở trận gặp Everton rạng sáng 10/10 (giờ Hà Nội).

 Phút 28, Manchester United thực hiện sự thay đổi bất đắc dĩ. Anthony Martial gặp chấn thương và được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Cristiano Ronaldo.

Phút 28, Manchester United thực hiện sự thay đổi bất đắc dĩ. Anthony Martial gặp chấn thương và được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Cristiano Ronaldo.

Phút 44, siêu sao người Bồ Đào Nha chạy chỗ, đón đường chọc khe của Casemiro, trước khi dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái vào góc gần đánh bại thủ thành Jordan Pickford. Sau 251 phút ra sân, Ronaldo đã có bàn đầu tiên tại Premier League 2022/23.

Ronaldo không thực hiện màn ăn mừng "Siu". Thay vào đó, anh nở nụ cười rạng rỡ và chờ đồng đội chạy đến chung vui. Cựu sao Juventus đã ghi bàn trong 20 mùa giải VĐQG liên tiếp.

Bên cạnh đó, CR7 còn tạo thêm một cột mốc, đó là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 700 bàn ở cấp CLB. Ronaldo đã ghi 5 bàn cho Sporting Lisbon, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn cho Juventus và 144 bàn trong 2 lần khoác áo Manchester United.

Trong hơn 60 phút có mặt trên sân, Ronaldo ghi 1 bàn, sút 3 lần, rê dắt thành công 100%, thắng tranh chấp 6 lần và có một đường chuyền tạo cơ hội. Anh được Sofascore chấm 7,8 điểm, cao nhất trên sân.

Trong hiệp hai, Ronaldo chủ động lùi về sân nhà để hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Man United chịu nhiều sức ép, nhưng đã trụ vững để giành 3 điểm tại Goodison Park.

"Thật khó để đếm những bàn thắng của Ronaldo. Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để có được thành quả. Bàn thắng hôm nay có ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, bởi anh ấy đã giúp đội giành 3 điểm", Bruno Fernandes ca ngợi đàn anh sinh năm 1985.

Ten Hag: 'Tôi không thấy Ronaldo buồn' Thuyền trưởng Man United khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha đang vui vẻ tập luyện trước trận gặp Omonia ở UEFA Europa League lúc 23h45 ngày 6/10.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-tao-2-cot-moc-moi-post1363700.html