Ronaldo từ chối đội bóng của Beckham

Cristiano Ronaldo đã từ chối khả năng chuyển đến Inter Miami để vẫn ở lại và khoác áo Manchester United, nơi anh có thể trở thành đội trưởng mới của đội dưới thời tân HLV Erik ten Hag.

Theo The Daily Star, CLB của David Beckham đã mong muốn cơ hội thu hút người bạn cũ của cựu tuyển thủ người Anh đến Mỹ để nhằm nâng cao hiệu suất và thương hiệu của đội bóng. Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là điều tốt đẹp mấy, khi Man United thẳng thừng thông báo với họ rằng siêu sao người Bồ Đào Nha không phải để bán.

Đội chủ sân Old Trafford không muốn bán cầu thủ 37 tuổi mặc dù thực tế Ronaldo được hiểu là đang thất vọng vì sự thiếu tiến bộ của MU trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây, người đại diện của anh là Jorge Mendes đã gặp các CLB như Chelsea và Bayern Munich trong tuần qua để kiểm tra nhu cầu của các đội bóng trên thị trường.

Ronaldo đã ghi 24 bàn trong mùa giải trước và mặc dù bị chỉ trích vì không thể duy trì một lối chơi pressing toàn tập, anh vẫn là tấm gương cao đẹp cho những cầu thủ xung quanh anh ở Manchester United.

Beckham rất muốn có Ronaldo nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha lắc đầu. Ảnh: CGI.

Beckham rất muốn có Ronaldo nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha lắc đầu. Ảnh: CGI.

Và The Mirror đang đưa tin rằng Erik ten Hag đang cân nhắc việc đưa anh ta trở thành đội trưởng thay cho Harry Maguire. Ai cũng thấy Maguire đã bị chỉ trích rất nhiều ở mùa giải trước và việc tước bỏ chiếc băng đội trưởng có thể giúp giảm bớt phần nào áp lực cho tuyển thủ người Anh.

Ronaldo đã vô cùng thất vọng với đội bóng về mùa giải trước và những quyết định mà Manchester United đưa ra sau sự ra đi của HLV Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 11 năm ngoái. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn quan tâm sâu sắc đến đội bóng và muốn CLB có những bước tiến lớn hơn và nhanh hơn. Thay vào đó, tiến độ bị cản trở bởi việc bổ nhiệm HLV tạm thời Ralf Rangnick và các bộ phận không cần thiết tiếp theo trong phòng thay đồ.

Tân HLV Erik ten Hag muốn chơi theo phong cách tấn công và coi Ronaldo đóng vai trò quan trọng mặc dù thực tế chiến lược gia người Hà Lan đang muốn mang về một tiền đạo khác lẫn muốn duy trì độ tuổi trẻ trung của đội bóng. Tuy nhiên, ông vẫn không thể công khai nói ra ý định của mình, chẳng khác nào đối đầu với ngôi sao lớn nhất đội.

Tân HLV Ten Hag có thể giao Ronaldo làm đội trưởng MU để giảm tải áp lực cho trung vệ Maguire. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, HLV của Chelsea, Thomas Tuchel gần đây cũng đã nhắm đến Cristiano Ronaldo. Khi cầu thủ người Bồ Đào Nha trở lại Manchester United năm ngoái, Tuchel đã từng nói: “Tôi không nghĩ sẽ tốt nếu Ronaldo chơi cho bất kỳ đội bóng nào ở Premier League!

Nếu anh ấy kết thúc tốt đẹp nhưng đầy khó khăn ở Premier League, đó là điều tốt cho anh ta và cho thấy rằng giải đấu này có tính cạnh tranh và khó khăn như thế nào. Đồng thời nó sẽ khiến cho các đội bóng ở đây trở nên khó khăn hơn. Bây giờ tôi mới nghe thấy tin tức anh ta quay trở về đây, vì vậy chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã từng được mời gọi mua Ronaldo, nhưng lúc đó chúng tôi đã bỏ qua điều đó”.

Có thể thấy rằng những bình luận cũ của chiến lược gia người Đức dành cho Ronaldo nói thay cho việc Tuchel không mấy mặn mà với việc mang Ronaldo về Chelsea. Vì thế một mùa giải tiếp theo ở Quỷ đỏ có lẽ là kết thúc tốt đẹp cho Ronalo và MU.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ronaldo-tu-choi-doi-bong-cua-beckham-post686353.html