Ronaldo và các sao bóng đá dùng đồ công nghệ 'cổ lỗ sĩ'

Sở hữu tài sản hàng triệu USD, nhiều ngôi sao bóng đá vẫn dùng những món đồ công nghệ nhiều năm trước.

 Mới đây, Ronaldo xuất hiện trước trận đấu cùng chiếc máy nghe nhạc iPod Shuffle. Đây là máy nghe nhạc được Apple ra mắt từ năm 2005, phiên bản thấp nhất có dung lượng 512 MB, chứa được 120 bài hát. Mặt trước, iPod Shuffle có nút phát/tạm dừng, chuyển bài trước/sau, tăng/giảm âm lượng. Mặt sau có đèn báo dung lượng pin, công tắc 3 mức dùng để tắt, phát ngẫu nhiên và phát tuần tự. Ảnh: Getty.

Mới đây, Ronaldo xuất hiện trước trận đấu cùng chiếc máy nghe nhạc iPod Shuffle. Đây là máy nghe nhạc được Apple ra mắt từ năm 2005, phiên bản thấp nhất có dung lượng 512 MB, chứa được 120 bài hát. Mặt trước, iPod Shuffle có nút phát/tạm dừng, chuyển bài trước/sau, tăng/giảm âm lượng. Mặt sau có đèn báo dung lượng pin, công tắc 3 mức dùng để tắt, phát ngẫu nhiên và phát tuần tự. Ảnh: Getty.

Nhiều người ngạc nhiên vì Ronaldo, một trong những ngôi sao bóng đá thành công và giàu nhất hiện nay vẫn sử dụng một chiếc máy nghe nhạc từ thời còn chơi ở Manchester United. Năm 2019, trang Football TV của Italy tiết lộ siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ túi 47,8 triệu USD từ các bài viết đăng trên Instagram. Con số này nhiều hơn thu nhập mỗi năm của CR7 ở Juventus. Ảnh: Getty.

Trước đó, ngôi sao Sadio Mane của Liverpool cũng xuất hiện cùng một chiếc iPhone bị vỡ màn hình. Điều này đã khiến cho không ít người hâm mộ ngạc nhiên bởi với mức lương 150.000 euro/tuần (khoảng 168.000 USD), anh hoàn toàn có thể mua cho mình 150 chiếc iPhone cao cấp nhất mỗi tuần. Ảnh: Dailystar.

Thay vì sử dụng số tiền kiếm được cho đồ hiệu, tiệc tùng hay các thú vui cá nhân, cầu thủ người Senegal dùng chúng vào mục đích từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Ảnh: Getty.

Đầu tháng 12/2019, khi xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng, cựu danh thủ Didier Drogba đã chụp selfie cùng Mbappe bằng một chiếc iPhone đời cũ. Nhìn vào mặt trước, có thể thấy chiếc điện thoại này là từ đời iPhone 8 (2017) trở về trước. Ảnh: Getty.

Năm 2009, tại trận bán kết Champions League diễn ra giữa Barcelona và Chelsea, Mbappe khi đó mới 10 tuổi đã đến xin chụp ảnh cùng thần tượng của mình là Drogba. Tuy nhiên, Drogba đã từ chối vì lúc đó anh đang bức xúc với quyết định của trọng tài. Phải tới 10 năm sau, Drogba mới có cơ hội xin lỗi Mbappe khi cầu thủ Pháp đã trưởng thành. Ảnh: Shutterstock.

Tại lễ trao giải The Best 2018 của FIFA, Modric đã xuất hiện với một chiếc iPhone 5S, ra mắt từ năm 2013. Ảnh: Goal.

Theo Marca, mức lương của Modric tại Real Madrid khoảng 10 triệu euro/năm. Do đó, hình ảnh anh sử dụng chiếc iPhone 5S đã 5 năm tuổi khiến người hâm mộ cảm thấy nhạc nhiên. Ảnh: Getty.

Cuộc sống như 'địa ngục' khi phải dùng công nghệ 10 năm trước Thử thách được đặt ra trong vòng 24 giờ, người tham gia phải sử dụng các thiết bị công nghệ năm 2010 để thực hiện các nhiệm vụ như tìm địa chỉ, đánh giá món ăn trên website.

Hà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-va-cac-sao-bong-da-dung-do-cong-nghe-co-lo-si-post1033442.html