Ronaldo và Mourinho 'cả một đời ân oán' với nhau như thế nào?

Lần trở lại sân Old Trafford gặp M.U tại lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League của Cristiano Ronaldo sẽ rất đáng chú ý, khi anh gặp lại ông thầy cũ Jose Mourinho.

Rạng sáng 24.10 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo sẽ đứng trong hàng ngũ Juventus để chống lại M.U, đội bóng đã biến anh từ một thần đồng thành ngôi sao hàng đầu thế giới cách đây hơn một thập kỷ. Ngoài ra, Ronaldo còn tái ngộ HLV Mourinho, người từng chỉ đạo anh khi cả hai còn cùng làm việc tại Real Madrid trong khoảng thời gian 2010-2013.

Cùng là siêu sao trong công việc của mình, lại là đồng hương Bồ Đào Nha, những tưởng Ronaldo và Mourinho rất quý mến nhau. Nhưng thực tế không hề tồn tại mối quan hệ thân thiết như nhiều người nghĩ.

Ronaldo và Mourinho có thể khoác vai nhau khi cùng ở Real

Ronaldo và Mourinho có thể tôn trọng nhau, tỏ ra hữu nghị với nhau vì họ đều là những người chuyên nghiệp. Nhưng một khi không kìm nén được cảm xúc, cả hai đã nhiều lần khẩu chiến, từ khi Ronaldo còn khoác áo M.U hay Mourinho còn dẫn dắt Chelsea hơn 10 năm trước.

Năm 2007, Ronaldo lúc đó là thành viên M.U đã mỉa mai Mourinho: “Ông ta không biết cách chấp nhận thất bại”. Ngay lập tức, Mourinho phản pháo: “Có một đứa trẻ đã phát biểu những điều không tôn trọng và thiếu trưởng thành. Có lẽ thời thơ ấu khó khăn, thiếu giáo dục là nguyên nhân”. Nên nhớ, CR7 là người rất dễ nổi khùng khi bị ai đó chê bai thời thơ ấu của anh.

Đến năm 2010, khi là học trò của Mourinho tại Real Madrid, một lần trả lời phỏng vấn, Ronaldo đã nói thẳng: “Tôi chẳng thích thú gì chiến thuật dạng này. Nhưng tôi phải chấp nhận vì được yêu cầu làm thế. Đó là cách mọi thứ diễn ra”.

Nhưng họ nghĩ và nói gì về nhau lại là chuyện khác

Năm 2012, nói về không khí trong phòng thay đồ Real, Ronaldo buông ra vẻn vẹn 2 chữ nhưng đầy ẩn ý: “Tôi buồn”. Chỉ thế thôi mà mối quan hệ Ronaldo - Mourinho bị mang ra bàn tán, ban lãnh đạo đội bóng cũng bối rối và cuối cùng chọn giải pháp... tăng lương để giữ chân Ronaldo.

Năm 2013, trong một lần bàn về chiến thuật, Mourinho yêu cầu Ronaldo phải lùi về phòng ngự nhiều hơn và ngay lập tức, CR7 trả lời: “Sau tất cả những gì tôi làm cho ông, đây là cách mà ông đối xử với tôi? Sao ông dám nói điều đó với tôi?”. Cũng không vừa, khi được hỏi về thái độ của Ronaldo, Mourinho đáp gọn: “Điều đó không liên quan đến tôi. Điều quan trọng với tôi là tương lai của tôi và CLB”.

Năm 2014, khi đã trở lại Chelsea, Mourinho tung đòn về phía Ronaldo: “Mối quan hệ giữa chúng tôi không tồn tại. Anh ta chơi cho Real còn tôi ở Chelsea. Bạn sẽ không thể bắt gặp chúng tôi đi chơi với nhau”.

Năm 2016, khi Ronaldo chấn thương rời sân rồi sau đó cũng HLV Fernando Santos “chỉ đạo” đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận chung kết EURO 2016, Mourinho đã tỏ ra rất “ngứa mắt”. Sau trận đấu ấy, “Người đặc biệt” cho biết: “Ronaldo chẳng giúp ích được gì khi làm thế. Có 11 cầu thủ trên sân và người chỉ đạo là HLV”.

Mourinho từng chê Ronaldo "diễn" khi "chỉ đạo" đồng đội ở trận chung kết EURO 2016

Năm 2017, với cương vị HLV trưởng M.U, trả lời về việc có muốn đưa Ronaldo trở lại sân Old Trafford hay không, Mourinho đáp huỵch toẹt: “Không bao giờ có chuyện Ronaldo tái gia nhập M.U bởi cậu ấy không phải là mối quan tâm của chúng tôi”.

Chính vì những gì đã nói về nhau trước truyền thông, có thể tin rằng Ronaldo và Mourinho chẳng ưa nhau chút nào. Họ có thể bắt tay nhau, khoác vai nhau ở trận đấu sắp diễn ra, nhưng chưa biết chừng, cả hai cùng “diễn” là chính.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ronaldo-va-mourinho-ca-mot-doi-an-oan-voi-nhau-nhu-the-nao-923703.html