Ronaldo và những ngôi sao từ chối 'tiền tấn' của Trung Quốc

Bản hợp đồng với mức lương hấp dẫn, thậm chí lời mời từ đích thân chính phủ Trung Quốc cũng không thể làm xiêu lòng các ngôi sao hàng đầu châu Âu như Ibra, Ronaldo hay Rooney.

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid):

Siêu sò Jorge Mendes tiết lộ, Ronaldo đã từ chối lời đề nghị trị giá 257 triệu bảng cùng mức lương 100 triệu bảng mỗi năm từ một CLB Trung Quốc để tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Đây thực sự là một quyết định đúng đắn của siêu sao người Bồ Đào Nha bởi anh vừa trải qua một mùa giải thăng hoa cùng đội bóng Hoàng gia với 2 danh hiệu Champions League và La Liga.

2. Yaya Toure (Manchester City):

Bỏ qua những lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB Trung Quốc, Yaya Toure vẫn nỗ lực tập luyện và dần chứng tỏ bản thân với HLV Pep Guardiola. Chấn thương của Ilkay Gundogan tạo điều kiện cho lão tướng người Bờ Biển Ngà ra sân nhiều hơn ở nửa sau mùa giải. Sau những đóng góp của mình, anh vừa được BLĐ "The Citizen" gia hạn hợp đồng thêm một năm.

3. Mauricio Icardi (Inter Milan):

Trong quãng thời gian Icardi mâu thuẫn với chính CĐV Inter, một số CLB Trung Quốc Hebei China Fortune hay Shanghai SIPG đã gửi lời mời tiền đạo người Argentina đến chơi bóng tại CSL. Đội trưởng của Nerazzurri nhẹ nhàng trả lời rằng: "Tôi sẽ tính đến chuyện này khi ngoài 30 tuổi".

4. Wayne Rooney (Everton):

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, Guangzhou Evergrande và Beijing Guoan từng hứa sẽ biến Rooney thành cầu thủ hưởng lương cao nhất làng túc cầu nếu anh chấp nhận đến Trung Quốc. Tuy nhiên, chân sút người Anh đã quyết định gắn bó nốt mùa giải với Man Utd, trước khi trở về CLB cũ Everton dưới dạng tự do.

5. Robert Lewandowski (Bayern Munich):

Ngay cả sự quan tâm từ Real Madrid cũng không thể làm xiêu lòng Lewi thì mức lương 34 triệu bảng mỗi năm mà các CLB Trung Quốc đưa ra cũng chẳng có nghĩa lý gì trước lòng trung thành của Lewi với CLB chủ sân Allianz Arena.

6. Arjen Robben (Bayern Munich):

Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG cùng hàng loạt CLB Trung Quốc đều đã sẵn sàng chi tiền tấn để đón Robben khi anh chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Bayern. Tuy nhiên, ngôi sao người Hà Lan tuyên bố không muốn đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình và vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng thêm 1 năm với "Hùm xám".

7. Olivier Giroud (Arsenal):

Tiền đạo người Pháp tuyên bố sẽ ngay lập tức sang Trung Quốc kiếm tiền nhưng với một điều kiện, đó là sau khi giành chức vô địch Premier League cùng Arsenal.

8. John Terry (Aston Villa):

Terry trở thành món hàng hot trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea. Nhận được vô số lời đề nghị từ các CLB tại MLS (giải nhà nghề Mỹ) và CSL (giải VĐQG Trung Quốc) nhưng huyền thoại sống của Chelsea lại lựa chọn đội bóng hạng nhất Anh, Aston Villa làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

9. Zlatan Ibrahimovic:

Trước khi đầu quân cho Man Utd, Ibrahimovic từng nhận được lời đề nghị từ chính phủ Trung Quốc kèm mức thu nhập cao hơn 2 siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển đã đến Man Utd và giúp CLB này giành cú ăn 3 ở mùa giải đầu tiên dưới triều đại Jose Mourinho.

10. Karim Benzema (Real Madrid):

Năm 2016, Tianjin Quanjianlà CLB sẵn sàng trả cho Benzema 25 triệu bảng tiền lương mỗi năm nhưng tiền đạo người Pháp đã kiên quyết từ chối để gắn bó tương lai với đội bóng Hoàng gia.

Dũng Sĩ (theo Squawka)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-va-nhung-ngoi-sao-tu-choi-tien-tan-cua-trung-quoc-post761839.html