'Ronaldo Việt Nam' lần đầu được lên tuyển dưới thời thầy Park

Cầu thủ có biệt danh 'Ronaldo Việt Nam' lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia dưới triều đại của nhà cầm quân Hàn Quốc Park Hang-seo.

GD&TĐ - Cầu thủ có biệt danh ‘Ronaldo Việt Nam’ lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia dưới triều đại của nhà cầm quân Hàn Quốc Park Hang-seo.

Phi Sơn lần đầu tiên được lên tuyển Việt Nam dưới triều đại Park Hang-seo.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu hụt lực lượng trong ngày hội quân do có 3 cầu thủ dính Covid-19, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gọi bổ sung 2 cầu thủ là Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại.

Văn Đại chơi ở vị trí tiền đạo và hiện thuộc biên chế của Câu lạc bộ Quảng Nam, còn tiền vệ Phi Sơn chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nếu như Văn Đại từng được khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc thì tiền vệ có biệt danh ‘Ronaldo Việt Nam’ lần đầu tiên góp mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang hoàn tất các thủ tục để bộ đôi cầu thủ này có thể kịp tập luyện cùng toàn đội. Văn Đại và Phi Sơn sẽ phải có kết quả âm tính với Covid-19 và đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe, y tế.

Hôm nay (13/11) đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên quân số đội tuyển thiếu 3 cầu thủ do Văn Toàn, Hoàng Đức và Tiến Linh mắc Covid-19.

Theo kế hoạch, chiều nay đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội có một tuần tập luyện, trước khi thầy chốt danh sách 23 cầu thủ và lên đường sang Australia vào ngày 21/1.

Australia hiện đang đứng thứ 3 của bảng B với 11 điểm, trong khi Việt Nam đứng chót bảng sau 6 trận toàn thua và trận đấu giữa 2 đội diễn ra vào lúc 16h30 ngày 27/1 .

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ronaldo-viet-nam-lan-dau-duoc-len-tuyen-duoi-thoi-thay-park-mfZU6F1nR.html