Ronaldo vô địch Nations League: Chiến thư gửi Messi

Ronaldo tiếp tục cho cả thế giới thấy tuổi tác không phải là vấn đề với anh. Chức vô địch đêm qua là chiến thư Ronaldo gửi tới Messi khi đối thủ truyền kiếp của anh chuẩn bị bước vào Copa America.

Ronaldo đã giành nhiều vinh quang cùng đội tuyển quốc gia

Ronaldo đã giành nhiều vinh quang cùng đội tuyển quốc gia

Ở độ tuổi bên kia của sự nghiệp của đa số cầu thủ, Ronaldo vẫn miệt mà chinh phục các đỉnh cao khác nhau. Chiến thắng ở trận chung kết Nations League đêm qua đã là chiến thắng thứ 12 của Ronaldo ở các trận chung kết sau tuổi 30. Đáng chú ý, cả 12 trận chung kết anh có mặt sau tuổi 30, anh đều là người bước lên bục vinh quang cao nhất. Thành tích của Ronaldo rõ ràng vượt xa giới hạn mà một cầu thủ ngoài 30 có được, ngay cả khi so sánh với Messi. Người ta có thể so kè Ronaldo và Messi ở thành tích cá nhân và các giải đấu quốc nội, riêng ở Champions League và đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi rất khó có thể so sánh với Ronaldo. Trong khi siêu sao người Bồ Đào Nha đã dành nhiều vinh quang với đội tuyển quốc gia thì với Messi những ngày tháng ở đội tuyển Argentina chính là khoảng tối trong sự nghiệp của anh.

Thành tích ở đội tuyển quốc gia của Messi là rất tệ

Hơn 15 năm có mặt trong đội tuyển quốc gia từ chỗ chỉ là một cậu bé cho tới khi trở thành đội trưởng, trụ cột của Argentina, thành tích tốt nhất của Messi chỉ là tấm huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh năm 2008 còn lại chủ yếu là những ngày buồn. Đáng kể nhất chính là những thất bại liên tiếp ở Copa America trước đội tuyển Chile. Năm 2015, Argentina thua Chile 1-4 ở trận chung kết trong loạt luân lưu định mệnh. Đến năm 2016, chính Messi là người đá hỏng quả phạt đền và khiến Argentina tiếp tục ôm hận trước Chile trong trận chung kết. Thất bại này khiến Messi đã từ giã đội tuyển Argentina với hy vọng chấm dứt những ngày buồn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trước lời "thỉnh cầu" của hàng triệu người dân Argentina, Messi đã trở lại đội tuyển. Sau thất bại ở World Cup 2018, giờ Messi sẽ có cơ hội để giành vinh quang cho Argentina và cho chính mình ở Copa America 2019, nhất là khi Neymar đã thành khán giả của giải đấu và Chile cũng không còn mạnh như trước.

Ronaldo đang "dẫn trước" Messi nhờ chức vô địch Nations League

Việc Ronaldo vô địch Nations League đêm qua đã khiến tương quan trong cuộc chạy đua quả bóng vàng năm nay thêm kịch tính khi Nations League đã mang lại nhiều lợi thế cho Ronaldo trước các đối thủ, đặc biệt là Messi. Chính vì thế, nếu muốn chắc chắn giành được quả bóng vàng, Messi sẽ phải vô địch Copa America năm nay. Với cá nhân Messi, việc giành chức vô địch Copa America rõ ràng không phải chỉ vì mục tiêu quả bóng vàng của bản thân mà sâu xa hơn là đền đáp lại những gì anh đã "nợ" đội tuyển quốc gia. Xét về thành tích cá nhân ở giải đấu cấp câu lạc bộ, thành tích của Ronaldo và Messi gần tương đương nhau khi cả 2 đều vô địch ở giải đấu quốc nội nhưng cùng thất bại ê chề ở Champions League. Vì thế, chức vô địch Nations League đêm qua đã giúp Ronaldo "vượt lên" so với đối thủ của mình.

Virgil van Dijk đã không thể ngăn Ronaldo vô địch

Trước trận chung kết đêm qua, báo chí đã nói nhiều về cuộc đụng độ giữa 2 ứng viên cho quả bóng vàng năm nay là Ronaldo và Virgil van Dijk, một tiền đạo xuất sắc hàng đầu thế giới và một trung vệ số 1 thế giới. Đêm qua, Virgil van Dijk có vẻ đã "thắng" Ronaldo ở sự so kè cá nhân khi đã vô hiệu quá được siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên Virgil van Dijk lại thua ở cả trận đánh lớn khi Hà Lan không thể vượt qua được Bồ Đào Nha. Chức vô địch Nations League tuy không danh giá bằng các chức vô địch khác nhưng rõ ràng là bằng chứng "đanh thép" cho thành tích vượt trội ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Ronaldo so với các đối thủ khác, đặc biệt là Messi. Xét ở những đóng góp và thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi rõ ràng không thể so sánh được với Ronaldo. Vì thế, chiến thắng đêm qua của Ronaldo đã gửi tới Messi một "chiến thư" trong cuộc đua quả bóng vàng cũng như sự so kè trong cả sự nghiệp của 2 ngôi sao này. Nếu Messi lại một lần nữa lỗi hẹn với chức vô địch Copa America, thì có lẽ anh đã thua Ronaldo một cách toàn diện ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Với bất kể một ngôi sao hàng đầu nào, đóng góp cho đội tuyển quốc gia là không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Vì thế, chỉ Messi mới có thể chấm dứt bi kịch mang nhầm quốc tịch của chính mình ở giải đấu có thể cũng là cuối cùng của anh cho Argentina ở Copa America.

Messi đang cùng đồng đội ráo riết tập luyện cho mục tiêu lớn của mình

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/ronaldo-vo-dich-nations-league-chien-thu-gui-messi-51619.html