Rộng cửa cho lao động Việt sang Đức

Vừa qua tại TP HCM, đoàn các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cùng lãnh đạo bang Sachsen - CHLB Đức đã có buổi làm việc với Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET), ký kết hợp tác đào tạo và bảo đảm việc làm tại CHLB Đức.

Theo đó, các bạn trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe và lấy được chứng chỉ B2 tiếng Đức sẽ có cơ hội sang Đức làm việc tại các tập đoàn lớn qua các ngành nghề: điều dưỡng, quản trị nhà hàng - khách sạn, đầu bếp, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật cơ khí ôtô, xây dựng, cơ khí chế tạo, điện dân dụng và công nghiệp... với mức lương khởi điểm từ 1.500 euro trở lên.

Đại diện bang Sachsen (hàng đầu, bìa phải) ký kết hợp tác lao động việc làm với IET

Đại diện bang Sachsen (hàng đầu, bìa phải) ký kết hợp tác lao động việc làm với IET

Bà Kathleen Meinhold, Giám đốc điều hành Tập đoàn Fuu Sachsen, cho biết nước Đức đang cần rất nhiều lao động từ nước ngoài, trong đó có Việt Nam. "Nhận thấy các bạn trẻ Việt Nam có tố chất và năng lực rất tốt nên chúng tôi chào đón các bạn. Chúng tôi làm tất cả để tạo điều kiện cho các bạn trẻ hòa nhập nhanh với cuộc sống tại Đức và bảo vệ các bạn trong quá trình học tập, làm việc tại Đức. Với cách đào tạo và làm việc bài bản như đối tác của chúng tôi ở IET, trong thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyển dụng để đưa các bạn trẻ Việt Nam sang Đức học tập và làm việc. Thu hút nhân lực từ Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của những chính sách dành cho lao động nhập cư mà chính phủ Đức đang nỗ lực và chúng tôi đến đây để khẳng định rằng nước Đức đang chờ đón các bạn" - bà Meinhold nói.

Tin-ảnh: G.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/rong-cua-cho-lao-dong-viet-sang-duc-201904132059095.htm