Ronin là ai? Hawkeye đã trở lại trong 'Avengers Endgame' nhưng lại với một diện mạo khác hẳn

Sau bao ngày mong đợi cuối cùng Clint Barton cũng đã xuất hiện trong đoạn trailer của 'Avengers: Endgame' với thân phận Ronin. Nhưng đợi đã, Ronin là ai?

Tất cả người hâm mộ của MCU Clint Barton có thể thở phào nhẹ nhõm, khi cuối cùng xạ thủ yêu thích của họ cũng đã trở lại màn ảnh rộng sau một thời gian vắng bóng trong Avengers: Infinity War. Nhưng hình như có gì đó hơi sai sai.

Với việc phát hành đoạn trailer Avengers: Endgame đầu tiên, chúng ta cuối cùng cũng đã được nhìn thấy Hawkeye, nhưng có vẻ như thời gian rời xa ánh đèn sân khấu đã khiến người đàn ông mà chúng ta quen biết đã không còn như xưa. Đã qua rồi thời Clint còn cầm cung bắn tên cùng trang phục màu tím. Hawkeye đã biến mất. Và giờ đây hãy nói lời tạm biệt với Hawkeye và cùng gặp gỡ Ronin thôi nào.

Không còn Hawkeye nữa…

Chúng ta có thể đã biết Clint sẽ thay đổi biệt danh trong một thời gian nhờ vào một số tấm hình bị rò rỉ mà diễn viên Jeremy Renner đã mặc một bộ trang phục mới, nhưng đoạn trailer vừa mới phát hành cũng đã xác nhận điều mà chúng ta có thể hy vọng: một cảnh quay đầy ấn tượng trong mưa trên đường phố Tokyo, Clint cầm một thanh katana trên tay chứ không phải là mũi tên như thường lệ. Tất cả đều hoàn hảo một cách chính xác, và có vẻ như điều này đã được MCU lấy trực tiếp từ tài liệu gốc.

Clint xuất hiện cùng thanh kiếm katana thay vì cung tên như thường lệ

Trailer phim “Avengers: Endgame”.

Trong truyện tranh, việc chuyển đổi của Clint từ Hawkeye sang Ronin thực sự đã xảy ra sau cái chết của Clint và sự hồi sinh này liên quan đến sự kiện House of MCivil War vào đầu những năm 2000. Chuyện này thì có phần hơi lộn xộn (vì có liên quan đến Scarlet Witch, theo nghĩa đen là xóa bỏ sự tồn tại của Clint hơn một lần - nhưng đừng quá lo lắng về điều đó), tuy nhiên kết quả cuối cùng của việc này chỉ là một chút khủng hoảng. Thay vì nhảy vào cuộc chiến như thể không có chuyện gì thay đổi, Clint bắt đầu với một thân phận mới và tự mình đi trên con đường của chính mình, lấy tên và trang phục của Ronin từ Ronin ban đầu, một người phụ nữ tên Maya Lopez, người đã bắt đầu đi theo Echo.

Clint hoạt động với tư cách là Ronin trong biệt đội Avengers mới khi giữ kín bí mật về danh tính của mình với hầu hết mọi người trong một khoảng thời gian vừa đủ, trước khi anh ấy gỡ chiếc mặt nạ của mình và trao quyền cho Kate Bishop tiếp quản nó với tư cách là Hawkeye mới. Clint bị mắc kẹt với danh tính Ronin thông qua các sự kiện Dark Reign và Siege, trước khi cuối cùng trở về với hình dạng cũ xạ thủ của mình trong The Heroic Age vào khoảng năm 2010.

Vậy điều đó có ý nghĩa gì với MCU? Ừm, có thể là một vài điều quan trọng.

Sự thay đổi Ronin của Clint trong truyện khá phụ thuộc vào các vấn đề liên quan đến cái chết, tái sinh và ký ức. Chính xác thì những chi tiết đó lại không được thể hiện rõ ràng kể từ khi Clint xuất hiện trong Captain America: Civil War, và thật khó để nói làm thế nào để những điều đó có thể xuất hiện, ngoại trừ phần tiểu sử sẵn có của Clint - cũng như việc kết nối với những Viên đá Vô cực (hãy nhớ rằng Loki đã sử dụng Mind Stone để kiểm soát anh ta quay trở lại với biệt đội Avengers). Và cũng hoàn toàn không phù hợp để nói rằng cú búng tay của Thanos có thể đã ảnh hưởng đến anh khác với các anh hùng khác. Theo nghĩa đen, anh ta có thể không chết và quay trở lại, và cũng có thể không bị mất trí nhớ, thế nhưng vẫn có khả năng xảy ra một số vấn đề ở đó, bất kỳ vấn đề nào có thể khiến anh ta đặt câu hỏi về vai trò cũng như thân phận thật sự của chính mình.

Nhân vật mới của Clint vẫn còn là một ẩn số

Tất nhiên, có một chi tiết đáng chú ý là có một giọng nói rõ ràng trong đoạn trailer về việc mất “các bộ phận của chúng ta” khi Clint được tiết lộ, do vậy cũng có khả năng Clint chỉ bị suy sụp tinh thần một chút về những việc liên quan đến những Viên đá và không thực sự nhận ra Nat sau khi cô đã theo dõi anh ta. Điều đó chắc chắn sẽ giải thích lý do tại sao anh ta lại tự mình chiến đấu với những tên côn đồ trên đường phố Tokyo chứ không phải cùng với những anh hùng còn sống sót.

Mặc dù vậy, với việc Captain Marvel sắp giới thiệu người ngoài hành tinh có khả năng thay hình đổi dạng có tên gọi là Skrulls, thì có lẽ điều đáng quan tâm là chúng ta có thể đang trên đường đến một tiết lộ thậm chí có khả năng còn gây sốc hơn. Rốt cuộc, ai thực sự có thể nói rằng Clint Barton thật sự không phải là Ronin trong suốt khoảng thời gian này? Thành thật mà nói có khi người mà chúng ta gọi là Hawkeye từ năm 2012 có thể mới là một kẻ mạo danh.

Tốt nhất là không nên đoán trước bất cứ điều gì ngay bây giờ cũng như để giữ cho đôi mắt của bạn có thể bóc tách được những manh mối khác của Ronin / Hawkeye trong tương lai. Chắc chắn sẽ có nhiều điều hay ho về câu chuyện hơn khi những mảnh ghép vẫn chưa được tiết lộ hoàn toàn.

Avengers: Endgame dự kiến khởi chiếu từ 26/04/2019 trên toàn cầu.

Hiền Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ronin-la-ai-hawkeye-da-tro-lai-trong-avengers-endgame-nhung-lai-voi-mot-dien-mao-khac-han-4243679.html