Rooney cảnh báo M.U về hiểm họa khôn lường

Theo rất sát động tĩnh của đội bóng cũ trong phiên chợ hè, tiền đạo Wayne Rooney khuyên M.U giữ chân Martial, nếu không muốn phải ôm hận.

Martial trên đường rời M.U

Được kỳ vọng rất nhiều kể từ khi gia nhập Old Trafford, tuy nhiên lúc này Martial đang bị cầm tù bởi Jose Mourinho. Anh liên tục ngồi dự bị trong kỷ nguyên của Người đặc biệt, và tuyên bố muốn ra đi ngay mùa hè này. Martial cũng đã từ chối gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ.

Chính vì không thường xuyên được ra sân thi đấu, cầu thủ người Pháp lỡ suất lên tuyển và ngồi nhìn ĐT quốc gia lên ngôi vô địch thế giới. Về phía người đại diện của Martial – ông Philippe Lamboley thừa nhận: “Sau khi xem xét tất cả các khả năng, vâng, cậu ấy muốn rời Man United.”

“Có nhiều lý do để dẫn đến quyết định này. M.U không muốn Anthony ra đi và muốn gia hạn với cậu ấy. Nhưng thực tế, cuộc đàm phán đã diễn ra trong 8 tháng và họ vẫn chưa chốt được hợp đồng. Điều đó chỉ có thể xảy ra bởi họ không muốn biến Anthony trở thành trụ cột.”

Wayne Rooney khuyên M.U giữ chân Martial mùa hè này

Trước tình hình này, Wayne Rooney lên tiếng khuyên nhủ đội bóng cũ đang phạm phải sai lầm lớn. Anh cho biết: “Tôi nghĩ cậu ấy là một tài năng đặc biệt, một cầu thủ rất khôn ngoan. Theo cách tôi nhìn nhận, tôi nghĩ CLB có thể tận dụng tối đa khả năng của Anthony. Cậu ấy có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.”

“Tôi nghĩ đôi khi rất khó khăn để hiểu cậu ấy với tư cách một cầu thủ, một chàng trai trẻ tuổi, nhưng đó là con người thực sự của Anthony. Một khi bạn làm quen với cậu ấy, bạn sẽ muốn giữ cho Anthony được vui vẻ, khi đó cậu ấy sẽ bộc lộ toàn bộ khả năng của mình” – Rooney khuyên M.U giữ chân Martial.

Hiện nay, cầu thủ người Pháp đang được Mourinho đặt giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên, M.U chỉ bán Martial cho những đội bóng bên ngoài Premier League.

Nguyệt Anh (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/rooney-canh-bao-mu-ve-hiem-hoa-khon-luong-172-191873.html