Rosaviatsia sẵn sàng đàm phán nối lại liên kết hàng không với Ucraina

Theo hãng thông tấn TASS, Người đứng đầu Cơ quan vận tải hàng không Nga (Rosaviatsia) Alexander Neradko ngày 29-7 cho biết, cơ quan này sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán đầy đủ với Cơ quan vận tải hàng không của Ucraina, nhằm nối lại giao thông hàng không giữa hai bên, vốn đã bị gián đoạn từ tháng 10-2015 tới nay.

NDĐT – Theo hãng thông tấn TASS, Người đứng đầu Cơ quan vận tải hàng không Nga (Rosaviatsia) Alexander Neradko ngày 29-7 cho biết, cơ quan này sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán đầy đủ với Cơ quan vận tải hàng không của Ucraina, nhằm nối lại giao thông hàng không giữa hai bên, vốn đã bị gián đoạn từ tháng 10-2015 tới nay.

Ông nêu rõ: “Chúng tôi đã luôn sẵn sàng và lúc này một lần nữa tôi xác nhận lại sự sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán toàn diện với ngành hàng không Ucraina về nối lại giao thông hàng không cùng mọi vấn đề liên quan khác”. Tuy nhiên, ông A. Neradko cũng cho biết thêm, hiện phía Ucraina không thể hiện nỗ lực nào để thiết lập một cuộc đối thoại.

Giao thông hàng không giữa Nga và Ucraina bị cắt đứt từ ngày 25-10-2015, sau khi hồi tháng 9-2015, các hãng hàng không của Nga đã lọt vào danh sách trừng phạt của Ucraina, trong đó có máy bay của các hãng Aeroflot, S7, Ural Airlines, Utair. Đáp lại, Rosaviatsia cũng đã cấm tất cả các hãng hàng không Ucraina bay đến Nga.

Sở dĩ Rosaviatsia nêu rõ quan điểm nói trên của mình là do ngày 25-7 vừa qua, trên trang web của người đứng đầu nhà nước Ucraina xuất hiện những kiến nghị của người dân kêu gọi Tổng thống nước này, Vladimir Zelensky xem xét đề nghị khôi phục liên kết trên không với Nga.

Trước đó cũng đã xuất hiện đề nghị dỡ bỏ tình trạng phong tỏa Crimea, cho phép nối lại các chuyến tàu đường sắt tới bán đảo này. Người dân Ucraina cho rằng, do việc cắt đứt giao thông hàng không (giữa Nga và Ucraina), đường bộ và đường sắt (tới Crimea), khiến họ đã không thể gặp gỡ người thân cũng như gặp nhiều khó khăn khi đi nghỉ tại bán đảo Crimea.

Trước đây, phía Nga đã nhiều lần đề cập quan điểm sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán khôi phục giao thông hàng không với Ucraina. Cụ thể, hồi tháng 4-2019, Rosaviatsia đã công khai đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán nối lại liên kết hàng không với Ucraina.

QUẾ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41044802-rosaviatsia-san-sang-dam-phan-noi-lai-lien-ket-hang-khong-voi-ucraina.html