Rosneft thảo luận với phái đoàn Ấn Độ về việc tham gia Vostok Oil

Rosneft đã thảo luận với đại diện của các cơ quan chính phủ và giới kinh doanh của Ấn Độ về triển vọng tham gia vào dự án Vostok Oil trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn tới nhà tổ hợp đóng tàu Zvezda.

Cuộc họp diễn ra vào ngày 22/10 tại tổ hợp đóng tàu Zvezda. Phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Dầu khí D. Pradhan dẫn đầu, cùng đi có đại diện các tập đoàn lớn của Ấn Độ như: ONGC, Bharat, Tata Steel, Steel Agency of India Limited, JSW và Coal India Limited.

Ngoài việc thảo luận chính về khả năng tham gia dự án Vostok Oil, các bên cũng đã thảo luận về các chủ đề hợp tác khác, bao gồm hợp tác phát triển cụm mỏ Vankor và phát triển hợp tác tại công ty Nayara Energy. Dự án Vostok Oil liên quan đến việc phát triển cả vùng Bắc Cực rộng lớn, bao gồm các cụm mỏ như: Vankor (Vankorskoye, Suzunskoye, Tagulskoye, Lodochnoe), Tây Irkinskoye, Payyakh và Đông Taimyr. Đến năm 2030, sản lượng dầu dự kiến ở các mỏ này có thể đạt tới 100 triệu tấn/năm.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/rosneft-thao-luan-voi-phai-doan-an-do-ve-viec-tham-gia-vostok-oil-554077.html