Rowing giành HCV Asiad 18 đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Sáng 23-8, sau ba trận đấu chung kết, thể thao Việt Nam cuối cùng cũng đón tin vui khi bốn tay chèo nữ xuất sắc đoạt chiếc HCV đầu tiên Asiad 18 nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ.

Thất bại 0-2 trước đối thủ Trung Quốc, võ sĩ wushu nội dung tán thủ Bùi Trương Giang một lần nữa về nhì tại đấu trường Asiad 18.

Võ sĩ tán thủ Bùi Trường Giang trong trận chung kết thất bại trước tay đấm Trung Quốc. ẢNH: ANH ĐỒNG

Ở cuộc so găng trận chung kết hạng 56 kg gặp Shen Goushun, Trường Giang khởi đầu khá tốt. Anh liên tục có những pha phòng thủ kín kẽ trước khi tung ra các cú đánh tấn công. Tuy nhiên trước một đối thủ quá nhanh nhẹn, Trường Giang dù rất nỗ lực vẫn không thể ra đòn trúng đích ghi điểm. Chung cuộc, võ sĩ 21 tuổi để thua Shen Goushun 0-2 và nhận HCB. Với chiếc HCB này, Trường Giang chỉ giúp Wushu Việt Nam kết thúc Asiad 18 với tổng cộng 2 HCB, 3 HCĐ.

Thất bại của võ sĩ người Thái Bình – Bùi Trường Giang cũng đồng nghĩa với hy vọng săn “vàng” của Wushu sáng 23-8 tan thành mây khói.

Ở môn Rowing, tay chèo Nguyễn Thị Hải dự tranh chung kết mái chèo đôi đơn nữ diễn ra tại hồ JSC Jakabaring (Palembang).

Trận tranh huy chương diễn ra gay cấn giữa Hải với các tay chèo mạnh châu lục. Đạt thành tích 8’28”84, Nguyễn Thị Hải về đích hạng 7/8. Thành tích của cô gái người Hà Tĩnh kém xa đối thủ Trung Quốc giành HCV Chen Yunxia là 8’08”21. HCB nội dung này thuộc về Huang Yiting (Đài Loan) và Aleksandra (Kazakhstan) đoạt HCĐ.

Ngay sau hai thất bại liên tiếp, kỳ vọng của thể thao Việt Nam đã được đền đáp bằng tin chiến thắng của đội chèo bốn nữ hạng nhẹ.

Đội Rowing nữ Việt Nam xuất sắc đem về cho thể thao Việt Nam chiếc HCV đầu tiên tại Asiad 18. ẢNH: PHẠM HUY

Bộ tứ Tạ Thanh Huyền – Lương Thị Thảo – Hồ Thị Lý - Phạm Thị Thảo xuất sắc hoàn thành cự ly 2.000 m với thành tích 7’01”11, đánh bại hai đội tuyển Iran (thành tích 7’04”38) và Hàn Quốc (thành tích 7’06”22) xuất sắc đoạt chiếc HCV đầu tiên về cho thể thao Việt Nam.

Với chiếc HCV của đội tuyển Rowing, đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 1 HCV; 3 HCB; 7 HCĐ (tính đến 12 giờ) nhảy vọt lên vị trí 13 bảng tổng sắp huy chương.

Buổi chiều cùng ngày, kình ngư Lê Nguyễn Paul thành tích 24”21 giành quyền vào chung kết bơi cự ly 50 m bướm nam. Đợt bơi này có sự hiện hiện của kình ngư số 1 Singapore Joseph Schooling.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/rowing-gianh-hcv-asiad-18-dau-tien-cho-the-thao-viet-nam-788991.html