Rowing xếp nhất toàn đoàn 'khóa sổ' với 8 HCV, Đấu kiếm có HCV thứ 2

Trong buổi sáng ngày thi đấu chính thức thứ hai, các VĐV đã giành được 4 HCV. Buổi chiều thêm 3 HCV tiếp theo về tay đoàn thể thao Việt Nam.

Đầu giờ chiều, tại Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng, tuyển Rowing bứt phá ở nội dung chung kết thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo. Cặp đôi VĐV Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang mang về HCV thứ ba của Rowing Việt Nam trong ngày.

Ngay sau đó, tại nội dung bốn nữ hạng nặng hai mái chèo, VĐV Phạm Thị Ngọc Anh - Lê Thị Hiền - Hà Thị Vui - Dư Thị Bông tiếp tục "gặt vàng" cho đội tuyển Việt Nam. Nâng thành tích của tuyển Rowing đạt được lên 8 HCV.

Tuyển thủ Phạm Thị Ngọc Anh - Lê Thị Hiền - Hà Thị Vui - Dư Thị Bông

Tuyển thủ Phạm Thị Ngọc Anh - Lê Thị Hiền - Hà Thị Vui - Dư Thị Bông

Bộ môn Đua thuyền thông báo kết thúc thi đấu môn Rowing, chung cuộc Việt Nam giành được 8HCV, 6HCB và 2HCĐ xếp nhất toàn đoàn.

Đến khoảng 16h35, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam nhận tin vui khi kiếm thủ Tiến Nhật đã bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung kiếm 3 cạnh sau khi đánh bại đối thủ Philippines Jose ở chung kết. Tại SEA Games 31, đấu kiếm đã có tấm HCV thứ hai, trước đó vào hôm qua (13/5) kiếm thủ Vũ Thành An đã giành HCV đầu tiên ở nội dung kiếm chém nam.

Tiến Nhật (phải) đoạt HCV đấu kiếm (Ảnh: Tấn Phúc)

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 7 huy chương vàng trong ngày 14/5. Bảng tổng sắp huy chương đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng nhất với tổng 32 HCV, 18 HCB, 26 HCĐ.

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/rowing-xep-nhat-toan-doan-khoa-so-voi-8-hcv-dau-kiem-co-hcv-thu-2-post446715.html