Royal Ascot - Lễ hội đua ngựa với 'dress code' mũ độc đáo

Lễ hội đua ngựa Royal Ascot là sự kiện thường niên của Hoàng gia được tổ chức từ năm 1711. Sự kiện này còn được xem như là một trong những 'sàn diễn' thời trang nổi tiếng của nước Anh.

Lễ hội Royal Ascot là lễ hội đua ngựa được Nữ hoàng Anh sáng lập vào năm 1711. Sự kiện này mang bản sắc truyền thống, thấm đẫm các giá trị lịch sử cũng như phong cách thời trang Anh được phát triển qua nhiều thập kỷ.

Royal Ascot là một trong những sự kiện đua ngựa phổ biến nhất ở Anh và Nữ hoàng Anne là người khởi xướng. Cuộc đua kéo dài một tuần lễ này có sự tham dự của đa số thành viên Hoàng gia Anh.

Sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng còn bởi quy định nghiêm ngặt về trang phục. Theo đó, nam giới phải mặc nguyên bộ vest với áo ghi lê và đội mũ chóp màu đen hoặc xám, phụ nữ cần đội mũ và mặc váy dài che vai.

Bởi quy định trên, sự kiện đua ngựa Royal Ascot thường được các “bóng hồng” xem như là một “sàn diễn thời trang”, nơi họ có thể tự tin khoe trang phục và những chiếc mũ cá tính, ấn tượng.

Năm nay, vì lý do sức khỏe, Nữ hoàng Elizabeth không tham dự vào ngày khai mạc, tuy nhiên, phần lớn người thân của bà, bao gồm vợ chồng Thái tử Charles, Công chúa Anne, Công chúa Beatrice, Peter Phillips, Zara Tindall… đều xuất hiện trong ngày đầu tiên của sự kiện.

Dẫn đầu lễ diễu hành ngày khai mạc là vợ chồng Thái tử Charles và Camilla. Nữ công tước xứ Cornwall đã chọn một bộ quần áo màu xanh của Anna Valentine, kết hợp cùng chiếc mũ ton-sur-ton của Philip Treacy.

Dẫn đầu lễ diễu hành ngày khai mạc là vợ chồng Thái tử Charles và Camilla. Nữ công tước xứ Cornwall đã chọn một bộ quần áo màu xanh của Anna Valentine, kết hợp cùng chiếc mũ ton-sur-ton của Philip Treacy.

Brigitte, Nữ công tước xứ Gloucester (váy màu xanh lam), Công nương Michael xứ Kent và Công tước xứ Gloucester cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Bá tước Hopetoun Tom Hooper và phu nhân Alexandra Hooper.

Công chúa Anne và quý bà William Nunneley.

Nữ bá tước xứ Wessex Sophie cùng vợ chồng Thái tử Charles và Camilla theo dõi các cuộc đua ngựa từ khán đài.

Ascot Greencoats - Những cảnh vệ đứng chào đón người tham gia đua ngựa.

Một nhóm khách tham dự đang hưởng thức một bữa ăn ngoài trời tại bãi đậu xe.

Một người phụ nữ tạo dáng với chiếc mũ đọc đáo của mình.

Hoàng tử xứ Wales và Nữ công tước xứ Cornwall ngồi trên xe ngựa đi vòng qua bùng binh diễu hành.

Các quý cô chọn cùng một phong cách đến tham dự.

Khán giả ngồi trên những băng ghế hàn huyên với nhau.

Một nhóm người đến xem đua ngựa với "dress code" phong cách Nhật Bản.

Nhóm nhạc Fully FunKtional mang đến màn trình diễn mãn nhãn trên sân khấu tại sân chơi Windsor.

Vận động viên đua ngựa rời khỏi cổng xuất phát.

Khán đài được bao phủ đầy sắc màu bởi trang phục và mũ của khán giả.

Mọi người ăn mừng chú ngựa Eldar Eldarov, do David Egan cưỡi, chiến thắng trong cuộc đua Queen's Vase.

Saffie Osborne đứng thứ 26 trong Royal Hunt Cup.

Các quý cô cùng nâng ly ăn mừng dưới cái nắng mùa hè.

2 người phụ nữ đến tham dự cùng chụp ảnh với lính canh.

Chiếc mũ với thiết kế ly trà và bó hoa độc đáo.

Một vị khán giả với bộ trang phục vô cùng nổi bật.

Nhóm quý cô mặc lên mình những bộ trang phục vô cùng rực rỡ, cùng dắt tay nhau đi xem đua ngựa.

Minh Tuấn (The Guardian)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/royal-ascot--le-hoi-dua-ngua-voi-dress-code-mu-doc-dao-5689055.html