Rủ bạn 'đánh úp' ông nội

Biết đứa cháu 'đít nhôm' Nguyễn Đình Hà (2001) có tính tắt mắt nên ông Nguyễn Trọng Toài (1926, trú P. Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn cảnh giác, nhất là việc cất giữ tiền bạc.

2 bị cáo tại phiên tòa.

Biết đứa cháu “đít nhôm” Nguyễn Đình Hà (2001) có tính tắt mắt nên ông Nguyễn Trọng Toài (1926, trú P. Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn cảnh giác, nhất là việc cất giữ tiền bạc. Sau nhiều lần dòm ngó tiền của ông nội bất thành, đứa cháu đích tôn của ông Toài lên kế hoạch để cướp. Hà rủ thêm bạn là Trần Khắc Thắng (2001, trú cùng địa phương) cùng thực hiện hành vi. Với chiếc chăn mang theo, chờ cho ông nội ngủ, Hà trùm lên đầu ông để cho Thắng móc túi lấy được 7,5 triệu đồng rồi vi vu lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Tiêu xài hết tiền, cả hai về CATX Kỳ Anh đầu thú. Ngày 10- 10, TAND TX Kỳ Anh tuyên phạt Hà 5 năm tù, Thắng 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214105_ru-ban-danh-up-ong-noi.aspx