Rủ bé gái 10 tuổi đi bắt ốc rồi xâm hại

Nhậu say, người đàn ông dụ đứa bé ngây thơ đi bắt ốc rồi đưa đến chỗ vắng giở trò đồi bại.

Chiều ngày 21-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với Nguyễn Văn Tươi (53 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Theo HĐXX, bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân từng tham gia trong quân đội được tặng thưởng Huân chương chiến công và Chiến sĩ vẻ vang, gia đình người bị hại cũng đã có đơn bãi nại. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xem thường pháp luật, gây dư luận xấu nên không thể giảm án.

Theo hồ sơ, Tươi từ quê Vĩnh Long tới huyện Nhơn Trạch làm thuê. Chiều ngày 17-1, sau khi nhậu, Tươi nhìn thấy cháu A (10 tuổi) đang tha thẩn chơi gần đó. Tươi nảy sinh ý định đồi bại. Tươi liền rủ bé gái đi bắt ốc. Tới khu nhà gỗ gần ao không có người qua lại, Tươi liền giở trò đồi bại với cháu A. Khi bé gái đau kêu lớn, Tươi mới bừng tỉnh dừng lại.

Lúc này, không thấy con đâu, mẹ cháu A đi tìm gặp con gái đứng thất thần bên bờ ao vội đưa về nhà. Nghe cháu A kể lại sự việc, mẹ bé tới công an trình báo.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/ru-be-gai-10-tuoi-di-bat-oc-roi-xam-hai-697212.html