Rủ bé gái đi uống rượu rồi đưa vào nhà nghỉ

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân Văn Đô (SN 1999, trú tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là cháu M. (SN 2005, trú tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 Luân Văn Đô tại cơ quan Công an.

Luân Văn Đô tại cơ quan Công an.

Khoảng tháng 1/2020, Luân Văn Đô gặp và kết bạn với cháu M. qua mạng xã hội Facebook. Ít ngày sau, Đô nhắn tin rủ M. lên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc chơi.

M. đồng ý và đi xe mô tô từ nhà đến ngã 3 Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc thì được Đô đón, rồi cả 2 đi ăn tối tại nhà người quen của Đô và đi uống rượu tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng.

Đến khoảng 23 giờ, do M. say rượu nên Luân Văn Đô đưa M. đến nhà nghỉ Bình Gia II ở khu Ga, thị trấn Đồng Đăng ngủ qua đêm và quan hệ tình dục với nhau.

Tại cơ quan Công an, Luân Văn Đô khai nhận đã nhiều lần đưa M. đến nhà nghỉ nêu trên để quan hệ tình dục với nhau.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ru-be-gai-di-uong-ruou-roi-dua-vao-nha-nghi-354432.html