Rủ nhau buôn hàng cấm, nhóm đối tượng lĩnh án

Cặp nam nữ thuê nhà ở cùng nhau, thuê người vận chuyển buôn bán ma túy nhưng chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sáng 17/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm h, khoản 3, Điều 194 BLHS đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1982, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Phạm Anh Tuấn (SN 1981, ở Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội).

Cùng tội danh trên, Lư Việt Hà (SN 1979, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị truy tố theo điểm b, khoản 2, Điều 194 BLHS.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 02/2017, Huyền thuê nhà sống chung với Phạm Anh Tuấn tại địa chỉ trên phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) và thuê Lư Việt Hà đi bán ma túy. Theo thỏa thuận, Hà được trả công từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/chuyến.

Thời gian ở cùng Huyền nên Tuấn biết Huyền bán ma túy kiếm lời nhưng không tố giác, bản thân Tuấn cũng thường xuyên sử dụng ma túy.

Khoảng 23h 45 phút ngày 14/03/2017, Huyền giao cho Hà mang theo 4,146 gam ma túy tổng hợp bán cho khách mua nhưng Hà chưa kịp giao hàng thì bị công an phát hiện, bắt giữ quả tang.

Khám xét chỗ ở của Huyền và Tuấn, công an thu giữ được 265,518 gam ma túy tổng hợp và 20,250 gam cần sa. Cơ quan điều tra xác định Huyền và Tuấn bán cho ma túy cho nhiều đối tượng khác nhau. Cụ thể, Huyền và Tuấn mua bán trái phép 277,414 gam ma túy tổng hợp và 20,250 gam cần sa; Lư Việt Hà mua bán trái phép 10,646 gam ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm.

Căn cứ tài liệu điều tra cùng diễn biến lời khai tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Huyền và Phạm Anh Tuấn cùng mức án 19 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh trên, Lư Việt Hà bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù./.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/ru-nhau-buon-hang-cam-nhom-doi-tuong-linh-an-696678.vov