Rủ nhau đi chơi, 2 bé trai chết đuổi ở đập nước

Thấy con đi chơi không về, gia đình đi tìm và phát hiện dép, quần áo của các cháu ở đập Ô Dâu.

Hai bé trai đuối nước thương tâm ở đập Ô Dâu

Sáng 29/4, ông Lê Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé trai tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 28/4, cháu Đ.X.M. và cháu L.T.K. ( cùng SN 2008, trú tại xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) rủ nhau đi chơi. Thấy con đi chơi mãi không về nên hai gia đình đã cùng nhau đi tìm. Khi đến đập Ô Dâu thì phát hiện 2 đôi dép, quần áo của các cháu. Nghi có chuyện không lành nên gia đình và người dân cùng nhau lặn xuống đập nước để tìm.

Sau một lúc tìm kiếm, mọi người phát hiện cháu M. và K. chìm dưới đáy hồ nên nhanh chóng đưa lên bờ để sơ cứu, tuy nhiên, cả hai cháu đã tử vong trước đó.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về mai táng.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ru-nhau-di-choi-2-be-trai-chet-duoi-o-dap-nuoc-d254104.html