Rủ nhau đi tắm vào ngày nắng đỉnh điểm, một học sinh bị đuối nước thương tâm

Khu vực xảy ra vụ nam sinh đuối nước có nhiều chỗ xoáy sâu, nguy hiểm…

Chính quyền xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ đuối nước thuộc thủy điện Vĩnh Hà.

Trước đó khoảng 15 giờ chiều 7/5, do thời tiết nắng nóng, em L.H.T. (sinh năm 2009, ở bản Trà, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên) cùng 6 người bạn Trường trung học cơ sở đi tắm tại khu vực cửa ngòi.

Tuy nhiên, trong lúc tắm do nước dâng lên, em T. đã không kịp bơi vào bờ nên xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi phát hiện em T. bị đuối nước, lực lượng chức năng cùng người dân đã có mặt cứu vớt, đưa lên bờ nhưng nam sinh không qua khỏi.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị đuối nước. (Ảnh: T.L)

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị đuối nước. (Ảnh: T.L)

Theo lãnh đạo UBND xã Điện Quan, nơi các em tắm thuộc khu vực nước dâng của Thủy điện Vĩnh Hà. Khu vực này nước không chảy xiết nhưng nhiều chỗ nước sâu, nguy hiểm.

Thời điểm xảy ra vụ đuối nước nói trên, thời tiết tại Lào Cai nắng nóng đỉnh điểm, có lúc lên tới 41,5 độ C.

Đại diện Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Yên cũng khuyến cáo, việc tắm, bơi ở những vị trí nước dâng phía sau đập thủy điện rất nguy hiểm. Vì ngay cả vào mùa cạn, thủy điện vẫn xả nước để duy trì phát điện.

Linh Thùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ru-nhau-di-tam-vao-ngay-nang-dinh-diem-mot-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-169230508181128054.htm