Rủ nhau đi trả thù, 9 thanh niên lãnh án

Chiều 11-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 7 bị cáo về tội giết người gồm: Trần Thanh Trọng (sinh năm - SN 2003) 17 năm tù; Đoàn Lê Nhật Huy (SN 2003) 12 năm tù; Nguyễn Như Tình (SN 2004), Ngô Hữu Tấn (SN 2003) và Nguyễn Đức Lâm (SN 2004) cùng mức 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trung Hiếu (SN 2004) 10 năm tù; Trần Đức Việt (SN 2005) 9 năm 6 tháng tù. Tòa cũng tuyên phạt cùng mức 2 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng đối với 2 bị cáo là Nguyễn Văn Tình (SN 2003) và Đặng Minh Thuận (SN 2001). Ngoài ra, các bị cáo phạm tội giết người phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 240 triệu đồng. Các bị cáo cùng trú huyện Vạn Ninh.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Văn Tình và Nguyễn Thành Luân chơi thân với nhau nên Luân đã kể về việc bị Như Tình đánh. Tối 11-2-2022, Như Tình và Tấn hẹn Văn Tình và Luân đánh nhau. Khi gặp, nhóm Như Tình bị đuổi đánh nên bỏ chạy. Sau đó, nhóm Như Tình lại hẹn nhóm Văn Tình đến khu vực xã Vạn Bình để tiếp tục đánh nhau. Nhóm Như Tình huy động thêm người, chuẩn bị vũ khí. Nhóm Văn Tình cũng huy động một số người, trong đó có Nguyễn Văn Chung (anh ruột Văn Tình).

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tại điểm hẹn, nhóm Như Tình cầm súng bắn cá rượt đuổi nhóm Văn Tình. Hiếu cầm phản kim loại chém vào người Chung; Trọng dùng súng có gắn tên bắn vào đầu Chung. Văn Tình cũng bị đánh ngã xuống mương nước. Chung được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào ngày 12-2-2022.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202304/ru-nhau-di-tra-thu-9-thanh-nien-lanh-an-cc2134c/