Rủ nhau sang Việt Nam, đôi bạn cùng đi cướp xe

Đôi bạn người nước ngoài rủ nhau sang Việt Nam rồi bàn kế hoạch đi cướp xe của tài xế Grab.

Ngày 16-4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên án 2 bị cáo Ravi Parkash (27 tuổi; quốc tịch Ấn Độ), Attri Moon (31 tuổi; quốc tịch Mỹ) y án cùng 7 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, Parkash và Moon là bạn nhau, cùng nhập cảnh vào Việt Nam. Khuya 20-3-2017, do thiếu tiền tiêu xài, Parkash mang theo một cây roi điện đến gặp Moon lên kế hoạch đặt xe Grab rồi cướp tài sản của tài xế.

Khoảng 0 giờ ngày 21-3-2017, Parkash lấy tên Trinh Nguyễn để đặt xe bằng ứng dụng Grab. Nhận được yêu cầu đặt xe, anh Lê Đức Tâm (tài xế Grabbike) đến điểm hẹn tại 1 quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè). Khi anh Tâm đang lấy nón bảo hiểm đưa cho khách thì bị Parkash kẹp cổ, chích roi điện, đẩy ngã xuống đường rồi nhanh chóng lái xe của nạn nhân cùng đồng bọn tẩu thoát. Tiếp đó, Parkash nhắn tin nhờ bạn gái bán xe giúp nhưng cô này từ chối.

Vào tối cùng ngày, Moon chở Parkash đến chung cư New Sài Gòn để trộm biển số xe rồi gắn vào xe mình cướp được trước đó. Đến 19 giờ ngày 24-3-2017, khi Parkash cùng Moon mang xe đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ru-nhau-sang-viet-nam-doi-ban-cung-di-cuop-xe-20180416141545457.htm