Rủ nhau tắm biển, 4 học sinh ở Quảng Nam tử nạn, 2 em mất tích

Rủ nhau xuống biển Bình Minh tắm biển, 6 em học sinh ở tỉnh Quảng Nam không may bị đuối nước, hiện mới tìm được thi thể 4 em.

Bãi biển Bình Minh, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm (ảnh: Infonet)

Bãi biển Bình Minh, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm (ảnh: Infonet)

Thông tin trên Báo Người Lao động cho biết, sự việc xảy ra vào chiều tối 8/2, (mùng 4 Tết), thông tin từ UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã vớt được thi thể của 4 học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình). Danh tính các em học sinh đã tìm thấy thi thể gồm: Trần Thị Thúy (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Trần Lê Ly Na (xã Bình Định Nam); Phạm Thị Thuận (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Nguyễn Văn Ý (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam).

Trước đó, chiều 8/2, 9 học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu rủ nhau xuống bãi biển Bình Minh (huyện Thăng Bình) chơi.Sau đó, 8 học sinh xuống tắm biển, còn 1 em ở trên bờ.

Theo Infonet, trong lúc đang tắm biển, 8 học sinh không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy làm các em đuối nước. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân gần đó đã hô hoán mọi người cùng nhau bơi ra cứu. Tuy nhiên, 4 em học sinh đã tử vong; 2 em vẫn còn đang mất tích, 1 em được cứu sống tại hiện trường và 1 em đang được điều trị tại bệnh viện.

“Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 em học sinh còn lại đang mất tích. Trước mắt, UBND huyện Thăng Bình và UBND tỉnh Quảng Nan hỗ trợ mỗi gia đình các nạn nhân hơn 10 triệu đồng.” – Infonet cho hay.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ru-nhau-tam-bien-4-hoc-sinh-o-quang-nam-tu-nan-2-em-mat-tich-d90466.html