Rủ nhau tắm sông, 4 em nhỏ chết đuối

Rủ nhau tắm sông Vệ, anh em Đại và chị em Uyên (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) không may sa chân vào hố sâu.

Cảnh sát lặn ngụp trong đêm tìm thi thể 4 học sinh chết đuối

Giữa đêm khuya, hàng chục cảnh sát cùng người dân nỗ lực tìm kiếm thi thể bốn học sinh chết đuối trên dòng sông Vệ, đoạn qua xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

Sáng 1/9, lực lượng cứu hộ Quảng Ngãi tìm được thi thể hai chị em Trần Thị Phương Uyên (10 tuổi) và Trần Thị Thanh Trúc (5 tuổi) trên dòng sông Vệ đoạn chảy qua huyện Nghĩa Hành.

Tối 31/8, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy thi thể hai anh em Trần Đức Vĩ và Trần Đức Đại (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Hành Thiện) ở khu vực này.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể bốn học sinh chết đuối trên dòng sông Vệ đoạn chảy qua xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

Trước đó, chiều 31/8, bốn học sinh rủ nhau đi tắm trên dòng sông Vệ đoạn qua xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành. Đến 18h cùng ngày, thân nhân gia đình không thấy các con về nhà. Tìm kiếm khắp nơi, họ phát hiện quần áo, đôi dép các em để lại trên bờ sông.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ngãi) điều động hơn 40 chiến sĩ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm.

Trao đổi với Zing.vn, ông Phan Bình, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, cho biết bốn nạn nhân đều là học sinh ở thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện. Trong đó, Uyên và Trúc là hai chị em ruột còn Vĩ và Đại là hai anh em sinh đôi.

"Nhiều khả năng trong lúc tắm sông, các em không biết bơi sa chân vào hố sâu chết đuối. Hiện địa phương đã phân công các hội, đoàn thể giúp đỡ hai gia đình lo mai táng", ông Bình nói.

Xã Hành Thiện (khoan đỏ), huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), nơi xảy ra vụ bốn học sinh chết đuối. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ru-nhau-tam-song-4-em-nho-chet-duoi-post873619.html