Rủ nhau tắm trong ao làng, 3 em nhỏ đuối nước

Sau khi đi học về, một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm tại một ao nước trong làng. Trong lúc chơi đùa, 3 cháu bé không may bị đuối nước tử vong.

Tối 11-3, ông Võ Văn Quá - Chủ tịch UBND xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh nhỏ tuổi tử vong.

Danh tính 3 học sinh xấu số là: Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý (hai anh em sinh đôi SN 2014, hiện là học sinh Trường mẫu giáo Bằng Lăng); và Siu Nội (SN 2012, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 13g45 ngày 11-3, sau khi đi học về, một nhóm học sinh cùng trú tại làng Greo Pết (xã Dun) rủ nhau đi tắm tại một ao nước trong làng. Trong lúc chơi đùa, 2 anh em sinh đôi Quyết và Quý bị đuối nước. Thấy vậy, cháu Nội đã lao xuống cứu nhưng không thành. Hậu quả, khiến cả 3 cháu đều bị đuối nước, báo Dân trí đưa tin.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Văn Quá cho báo VietnamPlus biết thêm, ao nước nơi xảy ra vụ việc được người dân đào lấy nước tưới càphê, có diện tích khoảng 70m2, sâu 2m.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Dun đã đến thăm hỏi và hỗ trợ, đồng thời vận động nhà trường nơi các em theo học hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ru-nhau-tam-trong-ao-lang-3-em-nho-duoi-nuoc-139830.html