Rùa biển có tên trong sách Đỏ mắc lưới ngư dân được thả về biển

Trong lúc làm nghề đánh cá, ngư dân Huệ đã phát hiện cá thể rùa biển có tên trong sách Đỏ Việt Nam mắc lưới nên báo đến chính quyền địa phương, sau đó thả về biển.

Chiều 17/3, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND thị trấn Thuận An và ngư dân địa phương thả cá thể rùa biển thuộc loài Vích, bộ rùa biển (tên khoa học Chelonia mydas) trở lại biển.

Vào chiều 16/3, ngư dân Phan Huệ (ở tổ dân phố Tân Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) trong lúc làm nghề đánh cá đã phát hiện cá thể rùa mắc lưới nên báo đến chính quyền địa phương.

Cá thể rùa biển nặng 15 kg mắc lưới của ngư dân Huệ được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cá thể rùa biển nặng 15 kg mắc lưới của ngư dân Huệ được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, cá thể rùa nặng 15 kg có thân dài 58 cm, mai rộng 45cm, hình oval màu nâu, có sức khỏe tốt. Ca thể rùa có tên trong sách Đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN) cần được bảo tồn nên sau đó được thả về biển.

Trước đó, ngày 10/3, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tiếp nhận một cá thể đồi mồi quý hiếm do ngư dân bàn giao để tiến hành thả trở lại biển.

Cá thể rùa biển có tên trong sách Đỏ được thả về biển.

Cá thể rùa này do ngư dân Lê Tỵ (trú ở thôn Nghĩa Lập, xã Vinh Phú, huyện Phú Vang) phát hiện lúc đánh bắt cá trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, sau đó trình báo đến Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua xác minh, cán bộ Sở NN&PTNT xác định đây là cá thể đồi mồi dứa (tên khoa học Chelonia mydas), họ Vích, cân nặng 10 kg. Theo sách Đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), đây là loài đang bị đe dọa ở mức độ “Nguy cấp” (EN) cần phải bảo vệ.

Sau khi ngư dân Tỵ bàn giao cá thể đồi mồi quý hiếm này, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao Chi cục Thủy sản tỉnh tiếp nhận và phối hợp chính quyền địa phương thả cá thể này trở lại biển.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/rua-bien-co-ten-trong-sach-do-mac-luoi-ngu-dan-duoc-tha-ve-bien-586158/