Rùa cạn 'khổng lồ' giá vài chục triệu chơi tết Nguyên đán

Rùa cạn 'khổng lồ' là một trong ba loài rùa cạn lớn nhất thế giới, xuất xứ từ Châu Phi. Loại rùa này có tuổi thọ hơn 100 năm, hiền lành và cực dễ chăm sóc đang được các hộ gia đình có trẻ nhỏ quan tâm.

Rùa cạn “khổng lồ” giá vài chục triệu chơi tết Nguyên đán

Rùa cạn “khổng lồ” có tên khoa học là Geochelone sulcata. Do có xuất xứ từ các vùng xa mạc của Châu Phi nên chúng thường được gọi là rùa châu phi.

Ở trang trại của anh Nguyễn Mạnh Quân (Thanh Trì, Hà Nội), hơn 20 cá thể rùa cạn “khổng lồ” được nuôi và nhân giống. Chủ trang trại cho biết, rùa cạn có cân nặng khoảng 30 - 50kg/con, tuổi thọ hơn 100 năm.

"Đây là loại rùa đẻ trứng trên cạn, chúng tôi đang cho giao phối với nhau, hi vọng sang năm sẽ đẻ trứng…Hiện tại, giá của loại rùa này dao động từ 50-70 triệu đồng/con" anh Quân cho hay.

Bốn chân của chúng có lớp vẩy sừng chắc chắn, khi gặp kẻ thù sẽ thụt đầu vào trong...

Khi đó 4 chân và lớp mai rùa như một tấm giáp bảo vệ.

Thức ăn chủ yếu của loại rùa này là rau tươi, củ, quả, cỏ khô...

Một con rùa đực trưởng thành có thể nặng gần 90kg, có con nặng tới tới 100kg . Rùa cái nhỏ hơn, nhưng vẫn có thể đạt gần 45kg.

Loại rùa này khá hiền lành, trẻ con và người lớn có thể cưỡi lên rùa….

Anh Quân cũng cho biết thêm: "Chuồng nuôi của rùa châu Phi nên làm bằng kính và nhiệt độ trong chuồng khoảng từ 20 độ C đến 35 độ C là phù hợp"

Chú rùa này năng 33kg và vẫn đang trong thời kỳ phát triển.

"Chúng tôi mang rùa ra tắm khoảng 1 lần/tuần, rồi mang vào phòng sưởi ấm cho rùa trong mùa đông. Còn mùa hè, rùa sẽ tự tắm trong bồn nước" anh Quân cho biết thêm.

(Theo Dân trí)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/rua-can-khong-lo-gia-vai-chuc-trieu-choi-tet-nguyen-dan-606161.html