Rùa đất và cầy hương suýt lên bàn nhậu được thả về tự nhiên

12 cá thể rùa đất và 5 cá thể cầy hương do 1 đối tượng vận chuyển vào nội địa tiêu thụ đã được phát hiện và thả về tự nhiên.

Các cá thể rùa được thả về rừng. Ảnh: Mạnh Hùng.

Ngày 15.10, Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng Quảng Trị) Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã tiến hành thả động vật hoang dã về rừng tự nhiên.

Trước đó, 19h ngày 10.10, tại xã Thuận, lực lượng tuần tra của Đồn biên phòng Thuận đã yêu cầu dừng xe môtô BKS 75H6-084.47 do Nguyễn Quyền (SN 1989, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển. Kiểm tra trên xe, phát hiện Quyền chở theo 12 cá thể rùa đất Sê Pôn (tổng trọng lượng 9kg) và 5 cá thể cầy hương (tổng trọng lượng 13,1 kg).

Đồn Biên phòng Thuận đã thu giữ các cá thể động vật hoang dã, Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Quyền vì hành vi “Vận chuyển lâm sản trái pháp luật”.

Sau quá trình chăm sóc, các cá thể động vật nói trên khỏe mạnh, được thả về rừng tự nhiên để sinh sống.

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/rua-dat-va-cay-huong-suyt-len-ban-nhau-duoc-tha-ve-tu-nhien-636169.ldo