'Rửa hận' giúp bạn, cả nhóm cùng xộ khám

Trong 2 ngày 11 và 12-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đình Anh Quốc (2003, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng đồng bọn về tội: 'Giết người'.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 5-2-2022, tại thôn Trang Điền - Gia Nam (xã Đại Cường, H. Đại Lộc), Anh Quốc và Nguyễn Thành Long (2004, trú xã Đại Cường) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hai bên thách thức, Long cầm viên gạch ném trúng tay Anh Quốc gây thương tích và được mọi người can ngăn. Sau đó, Long quay về quán cà-phê Lucky Lý tại thôn Trang Điền - Gia Nam ngồi nói chuyện với Nguyễn Văn Vương (2000, trú thôn Trang Điền - Gia Nam) và 4 thanh niên khác.

Sau khi bị Long đánh, Mai Ngọc Duy (1997) chở Quốc về nhà mình tại xã Đại An (H. Đại Lộc). Tại đây, Anh Quốc kể cho Mai Ngọc Phúc (2006, em ruột của Duy) về chuyện mình bị Long đánh. Sau đó, Anh Quốc nói Phúc nhắn tin thông báo cho nhóm bạn biết việc Anh Quốc bị đánh để cùng đi tìm Long đánh trả thù. Phúc sử dụng ứng dụng Messenger nhắn tin cho Phan Thanh Duy (2004) biết Anh Quốc bị Long đánh và nhờ Thanh Duy thông báo cho nhóm bạn biết, chuẩn bị hung khí để tìm nhóm của Long đánh lại.

Lúc này, Thanh Duy đang nhậu với Trần Công Quang (2004), Trần Văn Ngọc Ẩn (2004), Lê Khắc Kỳ Dương (2001), Huỳnh Tấn Phát (2004), Lê Nguyễn Ngọc Chiến (2004), Võ Tấn Đạt (2004), Trần Công Hoàng Quốc (2004), Phan Tá Khải (2006) tại một quán nhậu ở thị trấn Ái Nghĩa (H. Đại Lộc). Thanh Duy đưa tin nhắn cho cả nhóm cùng xem rồi thống nhất dừng cuộc nhậu để đi tìm đánh Long.

Sau khi chuẩn bị 4 con dao, nhóm của Anh Quốc đi tìm đánh Long. Lúc đi ngang quán cà-phê Lucky Lý, nhóm của Anh Quốc phát hiện Long cùng nhóm bạn đang ngồi trong quán. Ngay lập tức, Dương, Quang, Hoàng Quốc cầm dao xông vào đuổi chém nhóm của Long. Lúc Vương leo lên tường rào chạy trốn thì bị Dương dùng dao chém 1 nhát trúng vai. Vương nhảy qua tường rào thoát thân nhưng rơi xuống con mương bất tỉnh, bị ngạt nước dẫn đến tử vong. Rạng sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể của Vương nên trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can Anh Quốc, Dương, Hoàng Quốc, Quang, Thanh Duy, Ẩn, Phát, Chiến, Đạt, Khải, Ngọc Duy và Phúc đã phạm tội “Giết người” với các tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” và “có tổ chức”. Trong đó, Anh Quốc là đối tượng chủ mưu, khởi xướng, rủ rê các bị can khác cùng tham gia đánh nhau. Các bị can Dương, Quang, Hoàng Quốc là đồng phạm thực hành tích cực, trực tiếp cầm dao truy đuổi đánh nhóm của Long; Dương trực tiếp cầm dao chém Vương buộc phải nhảy qua tường rào, rơi xuống mương nước dẫn đến tử vong. Các bị can còn lại cung cấp dao, phương tiện chở cả nhóm đi tìm chém Long và đứng bên ngoài hỗ trợ cho các đối tượng xông vào quán đuổi chém nhóm Long.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất manh động, côn đồ, coi thường pháp luật. Do đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Anh Quốc 14 năm tù, Dương 14 năm tù, Ngọc Duy 12 năm tù, Quang 9,5 năm tù, Hoàng Quốc 9 năm tù, Đạt 8 năm tù, Thanh Duy 7,5 năm tù, Ẩn 7 năm tù, Phát 6 năm tù, Chiến 4 năm tù, Phúc 3 năm tù và Khải 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội: “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/rua-han-giup-ban-ca-nhom-cung-xo-kham-post283385.html