Rực rỡ con đường hàng nghìn chiếc ô ở làng lụa Vạn Phúc khiến người ta rần rần rủ nhau đến chụp ảnh 'sống ảo'

Du khách đến với làng nghề Vạn Phúc sẽ được chiêm ngưỡng và thỏa sức tạo dáng lưu lại những hình ảnh đẹp cùng hàng ngàn chiếc ô đủ màu sắc được treo trên cao ở con đường dài gần 100m.

Nhắc đến con đường ô, hẳn rằng nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đất nước Bồ Đào Nha. Cứ đến tháng bảy mỗi năm, thành phố Agueda của Bồ Đào Nha lại rực rỡ cả một vùng trời với hàng trăm chiếc ô, dù đầy màu sắc, tạo ra những bóng râm tuyệt đẹp tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim lãng mạn.

Thế nhưng, nếu bạn muốn đặt chân đến thành phố xinh đẹp ấy mà chưa có điều kiện thì cũng đừng quá lo lắng, bởi hiện tại ở làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) cũng có hàng ngàn chiếc ô màu sắc được treo trên cao ở con đường dài gần 100m.

Không những thế, với những cửa hàng tơ lụa hai bên đường sẽ mang đến cho bạn một khung cảnh thơ mộng, thật thích hợp để cùng bạn bè, gia đình đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm vào dịp cuối tuần.

Hàng ngàn chiếc ô trên cao kết hợp với những cửa hàng lụa ở 2 bên đường đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, vui chơi.

Lấy ý tưởng phố ô ở Bồ Đào Nha, phố đi bộ Vạn Phúc được trang trí với hàng trăm chiếc ô đủ màu sắc.

Con đường ô đủ màu sắc biến làng ụa Vạn Phúc nhanh chóng trở thành điểm check - in cực hot của giới trẻ.

Những chiếc ô đầy màu sắc được treo nổi bật trên cao.

Thời tiết Hà Nội hiện tại rất thích hợp để cả nhà, nhóm bạn đi dạo chơi dịp cuối tuần.

Hội chị em cũng xúng xính trong bộ áo dài lưu lại chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau.

Những bị khách nước ngoài tại con đường ô tại phố đi bộ Vạn Phúc. Ảnh: An ninh thủ đô

Với những chiếc ô đủ màu sắc, đây thực sự là một bối cảnh tuyệt đẹp cho những người mê chụp ảnh.

Được biết, Con đường ô được làng Vạn Phúc chuẩn bị ch lễ khai mạc “Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc” do UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) tổ chức đã diễn ra tại khu Tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc.

Lễ hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô. Với chủ đề “Vạn Phúc - Sắc lụa nghìn năm”, du khách đến với làng nghề Vạn Phúc sẽ được trải nghiệm trên những con phố mang tên: Phố lụa, phố ẩm thực, phố hoa - sinh vật cảnh và đồ cổ - đồ xưa. Chương trình diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 8 đến hết 17/11/2018.

Để chuẩn bị cho Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề 2018, BTC đã cho dựng nên những không gian trưng bày sản phẩm đẹp mắt như thế này.

Những nghệ nhân của làng nghề Vạn Phúc cũng được mời đến lễ hội.

Du khách có thể tự tay trải nghiệm quá trình dệt lụa khi đến với làng nghề.

Đến với lễ hội, du khách gần xa được chiêm ngưỡng những sản phẩm lụa đặc sắc, độc đáo qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề.

Những con tằm được đưa đến lễ hội.

Không gian sang trọng, ấm cúng tại lễ hội.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch làng nghề truyền thống tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch của TP Hà Nội.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ruc-ro-con-duong-hang-nghin-chiec-o-o-lang-lua-van-phuc-khien-nguoi-ta-ran-ran-ru-nhau-den-chup-anh-song-ao-4037171.html