Rực rỡ hoa sen Việt Nam trên xứ Anh đào
Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân Trong quần thể công viên Hi-ra-i-kê ở TP Ki-nô-ca-oa, tỉnh Oa-ca-y-a-ma, có một hồ nước rộng lớn và rất thơ mộng. Ðiều đặc biệt hơn cả, tại đây, chính quyền thành phố đã dành hẳn ở vị trí đẹp nhất xây hai khu trồng loại sen Ô-ga tiêu biểu của Nhật Bản và một loại sen được kỳ công mang từ Việt Nam sang hồi năm 2013.
Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân
Trong quần thể công viên Hi-ra-i-kê ở TP Ki-nô-ca-oa, tỉnh Oa-ca-y-a-ma, có một hồ nước rộng lớn và rất thơ mộng. Ðiều đặc biệt hơn cả, tại đây, chính quyền thành phố đã dành hẳn ở vị trí đẹp nhất xây hai khu trồng loại sen Ô-ga tiêu biểu của Nhật Bản và một loại sen được kỳ công mang từ Việt Nam sang hồi năm 2013.
Không phụ công sức ươm trồng, sen Việt Nam đã thích nghi khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao G20 tổ chức ở Ô-xa-ca và chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ hội hoa sen Nhật Bản - Việt Nam. Hàng trăm người dân địa phương đã náo nức tham dự sự kiện chưa từng có ở thành phố này. Ðúng dịp này, hoa sen Việt Nam trên hồ Hi-ra-i-kê đua nhau nở hoa khoe sắc hồng rực rỡ, tỏa ngát hương cùng với sen Ô-ga Nhật Bản.
Ðiều mà những người bạn Nhật Bản mà chúng tôi gặp ở lễ hội đều cho rằng, đây là tượng trưng tốt đẹp tựa như quan hệ hai nước đang ở thời kỳ rực rỡ. Tại lễ hội hoa sen, phát biểu trước lãnh đạo Nhật Bản, nhân dân thành phố, Thủ tướng vui mừng bày tỏ: chúng ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sen Việt Nam, đã vượt muôn vạn dặm đường từ đất nước Việt Nam xa xôi để cùng khoe sắc với hoa sen Ô-ga Nhật Bản, những bông hoa bừng nở từ hạt giống đã ngủ yên hai nghìn năm trong quá khứ. Ðó là một minh chứng sống động cho sự kết nối tinh thần sâu sắc, bền chặt giữa nhân dân hai nước. Hoa sen - Quốc hoa của Việt Nam, là loài hoa cao quý được cả người dân Việt Nam và Nhật Bản yêu thích. Ðiều này mang ý nghĩa hết sức tốt đẹp, lớn lao, như mối lương duyên gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản vốn có truyền thống giao lưu cả nghìn năm qua. Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày nay đang phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Với nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, Việt Nam là khách mời đặc biệt của Hội nghị cấp cao G20 do Nhật Bản tổ chức tại TP Ô-xa-ca, trung tâm của vùng Kan-xai và cũng là trung tâm công nghiệp lớn nhất của Xứ sở hoa Anh đào. Ðiều này khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với uy tín và vị thế của một đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập; một đối tác tin cậy và có trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực, qua đó tin tưởng, kỳ vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề kinh tế toàn cầu. Tham gia diễn đàn lớn của G20, Việt Nam đã có cơ hội đối thoại với các nền kinh tế hàng đầu, tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, qua đó tăng cường quan hệ đối tác đi vào chiều sâu và thực chất. Ðây cũng là minh chứng cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, cùng chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.
Ðến với sự kiện lớn của thế giới này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự các phiên họp quan trọng, đóng góp tích cực và thực chất vào nội dung nghị sự của Hội nghị cấp cao G20. Từ thực tiễn Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ chân thành với bạn bè quốc tế tầm nhìn, ý tưởng hợp tác và nỗ lực của Việt Nam trong góp phần xử lý các vấn đề kinh tế toàn cầu với mong muốn chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì một hành tinh xanh, một thế giới hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng và không có ai bị bỏ lại phía sau. Ðiều này đã được các nguyên thủ, nhà lãnh đạo, các tổ chức quốc tế nhiệt liệt hoan nghênh, hưởng ứng, coi đây là bài học kinh nghiệm quý.
Ðáng chú ý nhất, Thủ tướng đã có bài phát biểu và có hai sáng kiến quan trọng, nổi bật. Tại phiên thảo luận về kinh tế số, đổi mới sáng tạo, trong đó Nhật Bản đề ra sáng kiến chia sẻ cơ sở dữ liệu, Thủ tướng ủng hộ sáng kiến này của Nhật Bản nhưng đồng thời đóng góp sáng kiến làm rõ nội hàm và thúc đẩy "lưu chuyển tự do dữ liệu đi đôi với bảo đảm tin cậy", cần hình thành khuôn khổ, quy tắc chung toàn cầu về lưu chuyển và quản trị dữ liệu, khuyến khích đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế số trong khi vẫn tôn trọng luật pháp quốc tế và nội luật quốc gia có chủ quyền. Tại phiên về phát triển bền vững, Thủ tướng đưa ra sáng kiến thực hiện COP21, xây dựng thúc đẩy mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển và đại dương và tiến tới khuôn khổ ngăn ngừa toàn cầu về rác thải nhựa biển. Hai sáng kiến này giúp bổ sung, nâng cao giá trị của sáng kiến mà phía Nhật Bản đưa ra và được Thủ tướng Nhật Bản đánh giá rất cao. Những nỗ lực của Ðoàn Việt Nam, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đóng góp vào thành công của hội nghị, đáp ứng kỳ vọng của nước chủ nhà.
Ngay sau Hội nghị cấp cao G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ hai nước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trong đó, đặc biệt là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu mọi mặt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm hết sức thành công, hiệu quả trên tinh thần đặc biệt tin cậy, hiểu biết lẫn nhau với Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê. Hai bên đã nhất trí tất cả các vấn đề lớn, không có sự khác biệt; đề ra các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới. Có thể nói, ngay sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao G20, nước chủ nhà hết sức bận rộn với các hoạt động ngoại giao song phương. Nhưng, việc Nhật Bản ưu tiên dành thời gian đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam hết sức trọng thị, chân thành đã trở thành minh chứng cho thấy, Nhật Bản đánh giá hết sức cao vai trò, vị thế của Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.
Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp (DN) hai nước - nhân tố quan trọng trong việc cụ thể hóa những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai bên. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản vì sự thịnh vượng và tin tưởng lẫn nhau" thu hút sự tham dự của hơn 1.200 DN hai nước. Hội trường rộng lớn của khách sạn New Otani ở Tô-ki-ô không còn một chỗ trống, nhiều doanh nhân đến sau phải đứng chật cả hai bên hội trường. Chứng kiến điều đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, điều này thể hiện sức hút của thị trường Việt Nam và các DN Nhật Bản đang rất quan tâm mở rộng làm ăn với các đối tác Việt Nam; càng củng cố niềm tin vững chắc rằng, Việt Nam là môi trường đầu tư lý tưởng, "miền đất lành" cho DN Nhật Bản. Việt Nam có vị trí địa chính trị kinh tế, thương mại cực kỳ quan trọng. Các nhà đầu tư (NÐT) Nhật Bản đã thấu hiểu điều này bởi hàng trăm năm trước, các thương nhân Nhật Bản đã đến Hội An để làm ăn. Thời gian đã chứng minh, các DN Nhật Bản luôn nói đi đôi với làm. Hiện kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư. Môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam đang tiệm cận tiêu chuẩn các nước ASEAN 4 và thời gian tới phấn đấu đáp ứng tiêu chuẩn các nước OECD. Việt Nam đang là tâm điểm của dòng chảy thương mại toàn cầu. Với tinh thần đó, Thủ tướng khuyến khích các tập đoàn, DN Nhật Bản đầu tư chất lượng cao, hạ tầng chất lượng cao, đưa hàng hóa vào các kênh phân phối khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có buổi làm việc với nhóm đông đảo các tập đoàn tài chính - ngân hàng hàng đầu của Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh, những buổi tọa đàm trực tiếp này giúp giải quyết nhiều vấn đề DN quan tâm, mang lại hiệu quả đầu tư cho các NÐT Nhật Bản. Việt Nam chủ trương khuyến khích các dự án đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản. Do đó, Việt Nam sẽ tổ chức thường xuyên các diễn đàn DN, tọa đàm để tiếp tục giải quyết các vướng mắc của các NÐT quan tâm trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa NÐT và Việt Nam.
Các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Toyota, Canon, TEPCO, Yusen Logistic, Sojitz, JXTG,... đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam thường xuyên tổ chức và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại với các DN, tháo gỡ khó khăn cho các NÐT. Các tập đoàn Nhật Bản cũng rất ấn tượng về lịch trình bận rộn của Thủ tướng Việt Nam khi phải bay về Hà Nội buổi trưa để kịp dự lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) rồi quay trở lại Nhật Bản ngay trong đêm. Theo họ, điều đó chứng tỏ vị thế Việt Nam đang lên cao và đang trở nên sôi động về hợp tác làm ăn. Rất nhiều câu hỏi cụ thể của các tập đoàn Nhật Bản tại các cuộc gặp đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp thấu đáo khiến họ hết sức phấn khởi, tin tưởng vào quyết tâm của Chính phủ.
Không chỉ là giao lưu kinh tế, giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai nước cũng phát triển hết sức mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu bởi lợi thế tương đồng về văn hóa, con người. Người Nhật Bản khi đã thân quen thì luôn thể hiện sự nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận. Trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông T.Ni-cai, Tổng Thư ký Ðảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, một người luôn nhiệt thành thúc đẩy quan hệ hai nước và có cảm tình với Việt Nam, luôn đi cùng Thủ tướng tham dự các sự kiện chung. Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách Tái thiết địa phương Nhật Bản K.Xa-chư-ki xúc động bày tỏ, chính quyền và nhân dân TP Ki-nô-ca-oa vô cùng xúc động vì được đón Thủ tướng và Ðoàn Việt Nam đến dự Lễ hội hoa sen Nhật Bản - Việt Nam. Ðông đảo người dân địa phương đến đây từ sáng sớm và những tràng pháo tay vang lên không ngớt nồng nhiệt chào đón khi Thủ tướng Việt Nam bước vào với áo khoác mầu xanh truyền thống địa phương. Ông T.Ni-cai cho rằng, lễ hội hoa sen có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần nhân rộng mô hình này để quan hệ giao lưu nhân dân, văn hóa hai nước ngày càng sâu sắc, gắn bó hơn.