Phẫu thuật thành công cứu trẻ sinh non của sản phụ mắc Covid-19

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một trẻ sinh non bị suy hô hấp mà người mẹ mắc Covid-19.

Trẻ mới sinh là bé gái con của chị T.T.C.L. (quê ở tỉnh Trà Vinh) đang cùng chồng đang được điều trị cách ly tại tỉnh Tiền Giang vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Mới đây, chị L. có dấu hiệu mệt, khó thở, trong khi đó, thai nhi chỉ mới có 34 tuần.

Bé sinh non của phụ nữ mắc Covid-19 đã được cứu sống (Ảnh: CTV)

Bé sinh non của phụ nữ mắc Covid-19 đã được cứu sống (Ảnh: CTV)

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang quyết định phẫu thuật để hy vọng cứu được mẹ lẫn con. Ngay sau phẫu thuật, trẻ sơ sinh này thở yếu, tím môi bị suy hô hấp và được chuyển sang khoa hồi sức tích cực, chống độc nhi của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Với sự tận tâm điều trị của các bác sĩ nơi đây, bé sơ sinh dần cải thiện, thở bình thường bú sữa, hết vàng da. Sau khi sinh con, bệnh nhân L. đã qua đời do mắc COVID-19 với diễn biến nhanh và phức tạp.

Do không có người thân bên cạnh nên mọi việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé sơ sinh này đều do các bác sĩ và nhân viên điều dưỡng của bệnh viện chăm sóc, nuôi dưỡng./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/phau-thuat-thanh-cong-cuu-tre-sinh-non-cua-san-phu-mac-covid-19-900405.vov