Rực rỡ sắc hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử 2019

Tối 09/3, tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh), Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019 với chủ đề 'Hợp tác và Phát triển – Điểm đến của thành công' đã chính thức khai mạc.

Lễ hội hoa Anh Đào – Mai vàng Yên Tử 2019 là dịp khoe sắc của 200 cây mai vàng cùng 5.000 cành hoa Anh đào đến từ đất nước Nhật Bản. Đây là lần thứ 7 lễ hội diễn ra và là lần thứ 2 tổ chức tại thánh địa Thiền phái Trúc Lâm, nơi gắn với loài hoa Mai vàng đặc trưng của vùng đất thiêng Yên Tử.

Tiết mục nghệ thuật khai mạc lễ hội

Tiết mục nghệ thuật khai mạc lễ hội

Với chủ đề “Hợp tác và Phát triển – Điểm đến của thành công”, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động như Triển lãm hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử; giao lưu văn hóa và trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh và Nhật Bản; các hoạt động tham quan Yên Tử và một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố…

Ông Nguyễn Mạnh Hà ‐ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí ‐ cho biết, với mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Uông Bí nói riêng, để thu hút đầu tư, hợp tác phát triển, thu hút du khách Nhật Bản, TP.Uông Bí đã tổ chức hội nghị trao đổi, hợp tác, giới thiệu về du lịch, dịch vụ, khoa học công nghệ. "Chúng tôi trao tặng các bạn Nhật Bản tượng trưng Mai vàng với mong muốn mở ra nhiều cơ hội hợp tác ngày càng bền chặt hiệu quả" - ông Hà nói.

Lễ hội hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử là sự kiện có quy mô lớn được tỉnh Quảng Ninh tổ chức hàng năm

Đêm khai mạc Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019 diễn ra trang trọng, thắm tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa của hai quốc gia, hướng tới kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 9/3 đến 17/3/2019 tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, đúng dịp Hội xuân Yên Tử, đây cũng là cơ hội để du khách về thượng sơn chiêm bái lễ Phật và thưởng thức vẻ đẹp của hai loài hoa Mai vàng Yên Tử và quốc hoa Anh đào của đất nước mặt trời mọc.

Một số hình ảnh của Lễ hội:

Ngay từ sớm đã có nhiều du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa Anh Đào và Mai Vàng Yên Tử

Thiếu nữ bên hoa Anh Đào

Đức Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ruc-ro-sac-hoa-anh-dao-mai-vang-yen-tu-2019-116761.html