Rực rỡ sắc hoa Ngô đồng trong Hoàng cung Huế

Hình ảnh những cây hoa Ngô đồng đua nhau khoe sắc ở trong Hoàng cung Huế, khiến người dân và du khách thích thú đến chiêm ngưỡng trước vẻ đẹp nhẹ nhàng mà kiêu sa của loài hoa vương giả này.

Cứ vào mỗi độ cuối tháng 3 đầu tháng 4 hằng năm, cũng là lúc những cây hoa Ngô đồng được trồng trong Hoàng cung Huế đua nhau khoe sắc.

Cứ vào mỗi độ cuối tháng 3 đầu tháng 4 hằng năm, cũng là lúc những cây hoa Ngô đồng được trồng trong Hoàng cung Huế đua nhau khoe sắc.

Những chuỗi hoa Ngô đồng màu hồng nở rộ tạo nên khung trời rực rỡ, càng tô điểm thêm vẻ đẹp thơ mộng của vùng đất Cố đô.

Theo Sách Đại Nam nhất thống chí, cây hoa Ngô đồng được mang từ Trung Quốc về đem trồng ở các góc điện trong Hoàng thành dưới thời vua Minh Mạng.

Từ những cây đầu tiên được mang về trồng ở điện Cần Chánh, đã có nhiều cây được nhân ra và trồng mới ở các lăng tẩm, đền đài.

Hoa Ngô đồng có màu hồng nhạt, nở thành từng chùm rất đẹp.

Hiện nay, ở trong Đại Nội Huế, du khách có thể nhìn thấy cây ngô đồng ở sau lưng điện Thái Hòa và Tả Vu, Hữu Vu của điện Cần Chánh hoặc ở khu vực Cửa Ngăn.

Ngoài ra, người dân cũng có thể nhìn thấy những cây Ngô đồng ở các công viên Thương Bạc, Phú Xuân, cửa Quảng Đức,...

Nhiều du khách tham quan Đại nội Huế dịp này vô cùng thích thú trước vẻ đẹp nhẹ nhàng của loài hoa vương giả này.

NGUYỄN QUỐC - ĐÌNH HOÀNG

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-ruc-ro-sac-hoa-ngo-dong-trong-hoang-cung-hue-5714448.html