Rực rỡ sắc hoa Xuân đón Tết Canh Tý 2020

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về mọi người thường đi mua hoa để trang trí Tết. Bởi lẽ hoa tươi không chỉ có giá trị về thẩm mỹ, hơn cả, nó còn mang đến rất nhiều ý nghĩa như cầu chúc cho gia chủ may mắn, phát tài. Vì lẽ đó, hoa tươi luôn là mặt hàng được bán nhiều nhất tại các hội chợ Xuân.

Hội chợ Xuân Canh Tý 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), những ki ốt bán các loại hoa được bố trí ở ví trung tâm, trong đó, phần lớn là các gian hàng hoa lan các loại. Được bày bán từ ngày 9 - 10/1 (tức ngày 15 - 16 tháng Chạp) trước khi khai mạc Hội chợ Xuân Canh Tý 2020 3 - 4 ngày, nhiều chủ hàng ở đây cho hay do giá bán thấp hơn so với năm trước từ 10 - 20% nên thu hút được đông đảo người tiêu dùng đã đến mua trưng Tết.

Rực rỡ sắc hoa Xuân đón Tết Canh Tý 2020

Tại gian hàng của Hoa Lan Ngân Hà (Hà Nội) trong khuôn viên Hội chợ Xuân Canh Tý 2020, chị Nguyễn Thị Loan nhân viên của gian hàng cho biết, năm nay, Hoa Lan Ngân Hà mang đến Hội chợ phong phú nhiều chủng loại lan. Giá thành cũng tùy từng chậu phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Những chậu to phục vụ cho những người mua trưng nhà hàng, khách sạn, công ty, những biệt thự có phòng khách rộng và các sảnh tòa nhà có giá 15.000.000 – 30.000.000 triệu đồng, còn với những chậu nhỏ giá thành phổ biết từ 2.000.000 – 3.000.000 phục vụ cho những gia đình có phòng khách vừa phải hoặc phòng thờ, thậm chí có chậu chỉ vài trăm nghìn. Giá trung bình 1 giò (1 cành) lan hồ điệp giao động khoảng 210.000 – 260.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Loan nhân viên gian hàng của Hoa Lan Ngân Hà (Hà Nội) chăm chút cho chậu lan trước khi giao cho khách hàng

Các mẫu chậu được kết theo kiểu truyền thống theo tháp tầng hình tròn, hình ovan vào các bình gốm, sứ khác nhau. Bên cạnh đó, năm nay, các nhà vườn cũng sáng tạo kết lan vào các vật liệu khác như thân gỗ với các tạo hình như cái thuyền với ý nghĩa năm mới đến thuận buồn xuôi gió. “Cuối tuần vừa qua, khách hàng đến thăm và mua hàng khá đông, nhưng do chưa vào dịp nghỉ Tết nên vẫn chưa phải là cao điểm bán hàng, năm nay Tết âm lịch đến sớm nên dự kiến sẽ đắt hàng vào sát Tết”, chị Loan chia sẻ.

Bán hàng từ hôm 15 tháng Chạp, gia hàng của anh Nguyễn Đức Dũng – Công ty Đức Dũng (Hà Nội) cũng liên tục có khách vào ra, trong đó, 70% người tiêu dùng mua để biếu. Giá từ 180.000 – 250.000 đồng/cành tùy màu hoa. Bình đắt nhất khoảng 50.000.000 đồng. Mang đến hội chợ nhiều loại lan, trong đó có loại lan mới của Đài Loan, hoa và ngồng lộc nhiều, có cây lên đến 30 ngồng lộc trong khi lan thông thường chỉ 8 - 9 ngồng lộc, anh Nguyễn Đức Dũng – Công ty Đức Dũng (Hà Nội) cho hay, giống lan này giá bán khoảng 300.000 đồng/chậu 1 cành.

Anh Nguyễn Đức Dũng – Công ty Đức Dũng (Hà Nội) đang gỡ từng chậu hoa nhỏ trong hộp giấy để ghép thành chậu hoa lớn

Trực tiếp trồng lan từ Đà Lạt, Tết năm nay Công ty Đức Dũng bán tại 3 điểm chính gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có các đối tác liên kết ở khắp cả nước nhập hàng. Anh Nguyễn Đức Dũng cho biết, năm nay, thị trường phong phú nhiều loại lan, số lượng cũng nhiều do lan Trung Quốc sang thị trường Việt Nam và trà trộn vào lan Đà Lạt dẫn đến làm giảm giá bán. Tuy nhiên, theo anh Dũng, Tết năm nay giá thành chỉ rẻ hơn 1 chút khoảng 10 - 20%. Hiện, lan Trung Quốc thời tiết chưa đến mức khắc nghiệt nhưng đã bị hỏng tại cây. Những người tiêu dùng kỹ tính sẽ hỏi rõ nguồn gốc của lan đến từ đâu. “Tiền nào của lấy, chỉ có người mua nhầm chứ người bán ít khi nhầm. Thời tiết càng khắc nghiệt, lan Trung Quốc chất lượng càng kém, bông ngắn, chỉ chơi được khoảng 1 tháng. Đối với lan Đà Lạt, người tiêu dùng có thể chơi được từ 3 – 3,5 tháng. Bông lan to, cành lan dài với số lượng từ 12 - 15 nụ hoa”, anh Dũng nói.

Chậu lan này được chủ cửa hàng giao bán 80.000.000 đồng

Hoa lan hồ điệp thân cây tròn trịa, xanh tươi, lá mọc đối xứng với nhau, cánh hoa tròn đối xứng, màu sắc tươi sáng điều này tượng trưng cho ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Hoa lan hồ điệp chính là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc tròn đầy và thành công mỹ mãn.

Giá hồ điệp giao động từ 200.000 – 250.000 đồng/cành.

Trong khi đó, địa lan không chỉ mang đến giá trị thẩm mỹ cao bởi ngoài vẻ đẹp hương sắc mà nó mang lại nó còn rất sang trọng. Chính vì thế dịp Tết Nguyên đán đến người ta thường muốn tậu trong nhà một chậu hoa địa lan bởi nó tượng trưng cho quyền uy, may mắn phát tài. Có rất nhiều loại địa lan khác nhau: địa lan chu dỉnh, địa lan bạch hạc, địa lan đỏ cam, địa lan cẩm tố ,… Mỗi loại lan tuy có màu sắc mùi hương khác nhau tuy nhiên đều mang ý nghĩa may mắn.

Địa lan có giá 300.000 đồng/cành

Địa lan thơm cũng có giá 300.000 đồng/cành. 1 giỏ lan thường có từ 5- 6 cành.

Lan phượng hoàng lửa có giá 500.000 đồng/cành. Theo người bán hàng thì loài hoa này hợp với những người hợp mệnh thổ

Sắc mai vàng tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang phú quý. Vì vậy gia đình nào cũng cố gắng trang trí một vài hoa mai nở rộ trong nhà với mong muốn bước sang năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Chậu mai vàng được chủ hàng chào giá 6 triệu đồng

Còn hoa đỗ quyên loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc, sum vầy của gia đình vào dịp Tết đến Xuân về.

Hoa đỗ quyên cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn do có sắc hoa đỏ thắm tượng trưng cho may mắn

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương một số hình ảnh về chợ hoa Tết

Những người thợ miệt mài ngồi phía trong cùng của gian hàng để tạo hình cho từng chậu lan lớn

Công tác chuẩn bị rất hối hả

Lan được tạo với nhiều chậu kích cỡ khác nhau phục vụ đa dạng nhu cầu người tiêu dùng

Những chậu lan nhỏ có giá 1.000.000 - 3.000.000 đồng

Hoa tươi là thứ không thể thiếu đối với người dân đón Tết

Chậu lan này có giá 12.500.000 đồng và đã được khách hàng "rinh" về nhà chơi Tết

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ruc-ro-sac-hoa-xuan-don-tet-canh-ty-2020-131415.html