Rực rỡ sắc màu lễ hội đèn lồng ở Đài Loan
Như lạc vào xứ sở thần tiên với những nhân vật thần tiên, hoạt hình, những lớp sắc màu rực rỡ của lễ hội đem đến cho chúng tôi Khuôn viên lễ hội là một tập hợp những hình nhân, linh vật, những khung cảnh cuộc sống, các nhân vật thần tiên, hoạt hình, những điển tích… tất cả được phủ lên những lớp màu sắc rực rỡ nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra.
Chúng tôi đến Đài Trung bằng một chuyến tàu từ thành phố Gia Nghĩa (Đài Loan) vào buổi đêm. Những chuyến tàu xuôi ngược liên tục như mắc cửi chứa đựng những câu chuyện nhiều tập khá thú vị trong chuyến phiêu du đến vùng đất hiền hòa này. Tuy nhiên, ở Đài Trung vào mùa xuân, có một thứ còn hấp dẫn hơn nhiều… Đó chính là lễ hội đèn lồng Đài Loan (Taiwan Lantern Festival) mỗi năm tổ chức một lần, và thường kéo dài khoảng 15 ngày vào đúng dịp Tết Nguyên tiêu…
Nằm trong những hoạt động mừng Tết Nguyên tiêu, lễ hội có bề dày hơn nghìn năm lịch sử là một sự kiện quan trọng đối với người Hoa. Ngày nay, lễ hội lồng đèn được tổ chức hàng năm không chỉ để phục vụ dân bản xứ mà còn thu hút một lượng lớn khách du lịch trong suốt thời gian diễn ra. Lễ hội được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Đài Trung, mà trọng tâm là khu đất rộng lớn thuộc nhà ga tàu cao tốc Wuri (Wuri High Speed Rail), nằm ở ngoại vi thành phố.
Từ ga tàu điện Wuri di chuyển thêm khoảng 500m thì đến khu trung tâm lễ hội. Nếu các bạn không thích chen chúc trên tàu, có thể gọi một chiếc taxi đến thẳng cổng chào của lễ hội. Ở Đài Trung chưa có hệ thống metro, chỉ có những tuyến xe buýt luôn có mặt trên khắp các đại lộ rộng lớn.
Những từ “rực rỡ”, “nhộn nhịp” cũng không mô tả hết về bầu không khí đặc biệt của lễ hội Lồng đèn. Một bữa tiệc màu sắc thật sự! Khuôn viên lễ hội là tập hợp những hình nhân, linh vật, những khung cảnh cuộc sống, các nhân vật thần tiên, hoạt hình, những điển tích trong văn hóa của người Hoa… Tất cả được phủ lên những lớp màu rực rỡ nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra.
Trên một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, được sắp xếp một cách khoa học và trực quan, trung tâm lễ hội là một sân khấu lớn, chính giữa được đặt linh vật của năm; tất cả được làm bằng chất liệu giấy bồi của lồng đèn, phát sáng rực rỡ, xoay chầm chậm vòng quanh, ánh sáng nhảy múa theo điệu nhạc… Xung quanh đó, hàng loạt các hoạt cảnh được tái hiện lung linh, nhấp nháy theo ánh sáng, hàng nghìn chiếc lồng đèn giấy tạo thành con đường ánh sáng lơ lửng trên đầu. Những giá trị thủ công truyền thông được trau chuốt cầu kỳ đến từng chi tiết, tạo cho chúng tôi cảm giác như đang chìm trong những điều xưa cũ bình dị mà chẳng hề giả tạo, nhạt nhẽo.
Thât khó để tính toán chính quyền nơi đây phải bỏ ra bao nhiêu kinh phí, kể cả tiền bạc lẫn nhân lực, vật lực để tạo nên “bữa tiệc màu sắc” này. Chỉ biết rằng, mọi thứ được tổ chức cẩn thận, khoa học, trơn tru và hết sức thân thiện. Tất cả mọi người, từ dân bản địa cho đến du khách quốc tế, được vào cổng tự do. Không thấy cảnh chen lấn, chèo kéo, không có mua bán hàng rong, không có trộm cắp hay móc túi…
Khu ăn uống, vệ sinh được tách riêng ra khỏi không gian lễ hội, phân tán theo nhiều hướng khác nhau để đảm bảo không quá xa khu trung tâm cũng không lẫn vào lễ hội gây ùn tắc.
Nếu có dịp đến Đài Loan đúng vào mùa lễ hội lồng đèn, các bạn hãy chịu khó dành ra một buổi tối trọn vẹn ở Đài Trung, thưởng thức một ít đặc sản nơi đây, bao gồm cả thứ đặc sản ánh sáng vô cùng ngoạn mục.
Tips:
– Đến Đài Loan: hiện có một số hãng bay phục vụ cho các đường bay Sài gòn – Đài Bắc như: EVA Air, Vietnam Airlines, Vietjet Air… Trong đó hãng Vietjet Air là hãng bay giá rẻ có mức giá thông thường mềm nhất, trung bình tốn khoảng 5 triệu VNĐ cho 1 vé khứ hồi Sài gòn – Đài Bắc.
– Di chuyển nội địa: Đài Loan là 1 quốc gia có mức sống rất cao ở Đông Á, nên họ cũng sở hữu một hệ thống giao thông cực kỳ hiện đại và tiện lợi. Các bạn có thể chọn sử dụng hệ thống tàu cao tốc (HSR – High Speed Rail) để di chuyển qua các thành phố lớn với thời gian nhanh nhất. Nếu muốn tiết kiệm hơn có thể dùng hệ thống tàu điện thông thường với thời gian di chuyển chậm hơn và mức giá hợp lý. Ngoài ra còn có hệ thống xe buýt liên tỉnh, khá hiện đại và tiện dụng…
– Từ Đài Bắc đi Đài Trung mất khoảng 1h30p với khoảng cách tương 170km đi bằng tàu điện thông thường.
– Ăn uống:đến Đài Loan nhất thiết phải ăn mì bò, các loại bánh bột gạo truyền thống, thử trà sữa Đài Loan và thưởng thức trái cây nhiệt đới ngon tuyệt.
– Các lưu ý khác:người Đài Loan hầu hết rất thân thiện, hòa nhã nên họ luôn sẵn sàng trợ giúp du khách một cách nhiệt tính nhất. Tuy nhiên, cũng như Hàn Quốc hay Nhật Bản, việc sử dụng tiếng Anh không phổ biến, nhất là ở những khu vực nông thôn. Vì vậy các bạn nên đến các văn phòng hỗ trợ du lịch (được đặt khắp các sân bay, nhà ga, bến xe…) để đăng ký một tài khoản truy cập wifi “I Love Taiwan”, trong trường hợp phải dò đường, kiểm tra giờ tàu chạy, đặt phòng khách sạn qua mạng.
– Du khách cũng có thể sử dụng Easy Card, một loại thẻ tiện dụng nạp sẵn tiền ở hầu hết các điểm dịch vụ bao gồm nhà ga tàu điện, hệ thống metro nội thành, trong các cửa hàng tiện lợi… để mua sắm, đi metro, thuê xe đạp công cộng. Card này có thể mua tại sân bay Taipei với giá khoảng 100 TWD và có thể trả lại khi rời khỏi Đài Loan.