Rực rỡ sắc màu ngày hội văn hóa của đồng bào Chăm

Từ ngày 19 - 21/8/2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V, với sự tham gia của 2.000 nghệ nhân đến từ 9 tỉnh, thành phố thuộc các tỉnh Nam Trung bộ và Nam Bộ - nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống.

Từ ngày 19 - 21/8/2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V, với sự tham gia của 2.000 nghệ nhân đến từ 9 tỉnh, thành phố thuộc các tỉnh Nam Trung bộ và Nam Bộ - nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống.

Đây là dịp để đồng bào dân tộc Chăm ở các địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc gìn giữ văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào Chăm trong sự thống nhất mà đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật của đồng bào Chăm Tây Ninh.

Tiết mục nghệ thuật của đồng bào Chăm Tây Ninh.

Tiết mục nghệ thuật “Mùa bông điên điển” của đồng bào Chăm An Giang.

Tiết mục nghệ thuật “Vui hội” của các nghệ nhân Chăm Hroi huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Tiết mục nghệ thuật trống đôi, cồng 3, chiêng 5 của đoàn nghệ thuật chăm tỉnh Phú Yên.

Tiết mục nghệ thuật “Làng Chăm vui hội” của đồng bào Chăm Phú Yên.

Giới thiệu trang phục của đồng bào Chăm An Giang.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/ruc-ro-sac-mau-ngay-hoi-van-hoa-cua-dong-bao-cham-20190821082053477.htm