Ruediger lên tiếng sau vụ bị tố là tác nhân khiến HLV Lampard mất việc

Sau khi bị tố là tác nhân khiến HLV Frank Lampard mất việc, trung vệ Antonio Rudiger của Chelsea mới đây đã hé lộ sự thật liên quan đến vụ việc đáng chú ý này.

Antonio Rudiger và Frank Lampard.

Hồi HLV Lampard chưa bị BLĐ Chelsea sa thải mở đường cho người kế nhiệm Thomas Tuchel tới Stamford Bridge làm việc, Ruediger đã thường xuyên phải ngồi dự bị ở mùa giải này. Trước khi được HLV Tuchel cho đá trọn vẹn 2 trận gần đây, cầu thủ 27 tuổi người Đức chỉ góp mặt ở 4 trận đấu khác tại Premier League 2020/21.

Bình luận về việc có thông tin cho rằng Ruediger đã va chạm với hậu vệ thủ quân Cesar Azpilicueta trên sân tập và có tác động khiến BLĐ Chelsea cắt hợp đồng với HLV Lampard, "số 2" của The Blues cho hay: "Kể từ tuần trước tới giờ có rất nhiều thông tin vớ vẩn liên quan đến tôi".

"Tôi chưa bao giờ nói chuyện với BLĐ CLB về vị thế của các HLV hay bất kỳ chủ đề nào khác. HLV Lampard đã tin tưởng tôi sau giai đoạn Giáng sinh đầy khó khăn. Chính bởi thế nên tôi cần phải cảm ơn ông ấy vì điều này".

"Đây cũng chính là lý do tại sao tôi bảo với người đại diện của mình chưa cần tìm kiếm bến đỗ mới cho tôi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thật không may là tôi chẳng thể làm gì khi BLĐ Chelsea quyết định thay tướng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tôi cũng luôn muốn Chelsea được dẫn bắt bởi HLV chất lượng nhất".

"Trở lại với HLV Lampard, đừng quên khi ông ấy mới đến đây Chelsea đang ở vào hoàn cảnh rất phức tạp, chẳng hạn như không được mua sắm. Vậy mà HLV Lampard vẫn có thể giúp Chelsea giành vé dự Champions League".

"Nhờ HLV Lampard mà rất nhiều cầu thủ trẻ của Chelsea mới có cơ hội thể hiện mình ở đội 1. Bây giờ họ vẫn đang làm tốt công việc của mình. Tuy HLV Lampard không còn làm cho Chelsea, song tôi tin chắc ông ấy sẽ sớm tái xuất và lại gây ấn tượng ở một CLB nào đó".

"Về vụ xung đột với Azpilicueta, tôi có thể khẳng định mình không có vấn đề gì với anh ấy cả. Azpilicueta là thủ quân của Chelsea nên đương nhiên phải được tôn trọng. Tôi rất vui khi anh ấy cũng như Tammy Abraham đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn bằng những chia sẻ trên mạng Twitter".

"Có cảm giác đang có rất nhiều thành phần ở bên ngoài CLB muốn làm nội bộ Chelsea trở nên rối ren. Hy vọng cả đội không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi điều đó và sẽ tiếp tục đoàn kết để chơi thật tốt trước Burnley ở trận đấu tới" Ruediger kết luận.

Theo Trọng Khang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ruediger-len-tieng-sau-vu-bi-to-la-tac-nhan-khien-hlv-lampard-mat-viec/20210203103928701