Ruediger vẫn tha thiết ở lại Chelsea

Bayern Munich sẵn sàng tăng lương gấp đôi cho Antonio Ruediger để lôi kéo trung vệ này trở lại Đức. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1993 này vẫn tha thiết ở lại Chelsea, với điều kiện là phải tăng lương cho anh.

Hợp đồng của Ruediger với Chelsea sẽ hết hạn vào Hè năm sau. Kể từ tháng 1 tới, trung vệ này sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng nước ngoài nếu hợp đồng mới giữa anh và Chelsea không được ký kết. Dĩ nhiên, The Blues không muốn mất một trung vệ đang có phong độ cao như Ruediger. Thời gian vừa qua, đại diện 2 bên cũng đã có những buổi đàm phán để bàn về chuyện gia hạn hợp đồng nhưng vẫn chưa thể đi tới thống nhất. Khúc mắc nằm ở tiền lương mà Ruediger yêu cầu.

Hiện tại, trung vệ người Đức đang nhận lương khoảng 5 triệu bảng/mùa ở Stamford Bridge. Anh sẽ đồng ý ký hợp đồng mới nếu Chelsea chấp nhận trả anh mức lương 190.000 bảng/tuần, tương đương 10 triệu bảng/mùa. Nhưng theo tin tức mới nhất thì đây là mức lương mà The Blues không sẵn sàng để trả cho Ruediger. Nhà ĐKVĐ Champions League chỉ muốn trả 130.000 bảng/tuần, tương đương khoảng 7 triệu bảng/mùa.

Báo chí Anh tiết lộ khi nhận được câu trả lời của Chelsea về yêu cầu lương bổng, Ruediger coi đó như “cái tát vào mặt”. Một số nguồn tin thân cận với Ruediger cho biết anh bất mãn với The Blues bởi hiện tại, 2 đồng đội cùng chơi ở hàng thủ là Cesar Azpilicueta (150.000 bảng/tuần) và Ben Chilwell (190.000) cũng đều đang nhận lương cao hơn mình.

Được biết, phía Bayern Munich cũng ngay lập tức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Ruediger. Hùm xám sẵn sàng đáp ứng luôn mức lương 10 triệu bảng/mùa nếu Ruediger đồng ý trở lại Đức. Vấn đề còn lại chỉ nằm ở lựa chọn của trung vệ 28 tuổi?

Ruediger (phải) muốn nhận lương 10 triệu bảng/mùa trong bản hợp đồng mới với Chelsea

Ruediger (phải) muốn nhận lương 10 triệu bảng/mùa trong bản hợp đồng mới với Chelsea

Đáng nói ở chỗ dù chưa được Chelsea đáp ứng đòi hỏi về lương nhưng Ruediger vẫn tha thiết muốn ở lại Stamford Bridge. “Thời điểm này tôi chỉ tập trung thi đấu. Tôi nợ đội bóng này, HLV và các đồng đội. Tôi chỉ tập trung vào Chelsea. Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, Ruediger khẳng định.

Ruediger đang là trụ cột ở hàng thủ The Blues. Trong số các trung vệ, Tuchel thích sử dụng Ruediger nhất. Bằng chứng là Thiago Silva, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta đều có thể bị quay vòng nhưng chỉ riêng Ruediger là sẽ luôn đá chính nếu anh không gặp vấn đề về thể lực hay thẻ phạt. Với 900 phút ra sân ở Premier League 2021/22, Ruediger cùng với thủ thành Mendy đang là 2 cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất của Chelsea. Đó là con số cho thấy Tuchel tin tưởng tuyệt đối vào trung vệ đồng hương.

Trong sơ đồ 3 trung vệ thì khả năng chơi bóng bằng chân, những pha cầm bóng bất ngờ đột phá của Ruediger đang giúp anh trở nên khác biệt so với các trung vệ còn lại mà Tuchel đang có. Ruediger mới 28 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cầu thủ và lại có phong độ cao. Chelsea chắc chắn không muốn để mất một tài năng như vậy.

Chelsea tính tới phương án B

Ruediger tha thiết ở lại Stamford Bridge nhưng Chelsea vẫn tính các phương án B trong trường hợp trung vệ này ra đi. Cụ thể, họ đã đưa vào tầm ngắm Matthijs de Ligt để thay thế Ruediger. Hiện De Ligt đang gặp nhiều khó khăn ở Juventus. Từ khi chuyển tới CLB này 2 năm trước, De Ligt vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng.

Theo Minh Nam/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ruediger-van-tha-thiet-o-lai-chelsea/20211119125010290