Rủi ro cháy nổ phương tiện trong những ngày nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng, lái xe nên đặc biệt chú ý đến việc bảo quản phương tiện, cả khi sử dụng lẫn dừng đỗ, tránh phát sinh các vụ việc cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 22/5/2023, Đông Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

 Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố cháy ô tô trên Quốc lộ 32. Ảnh: TL.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố cháy ô tô trên Quốc lộ 32. Ảnh: TL.

Trong những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ cháy xe ô tô gây thiệt hại lớn về tài sản.

Điển hình vào chiều 18/5, đang lưu thông trên Quốc lộ 32, (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS: 30A-317xx bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Trước đó ngày 17/5, tại Hà Nội cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy ô tô. Khoảng 10h30’, ô tô nhãn hiệu BMW mang biển kiểm soát 29A-781.XX đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng, hướng từ Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ bốc cháy.

Đến trưa cùng ngày, một chiếc xe ô tô đỗ trong khuôn viên của Trung tâm Thể dục thể thao quận Ba Đình bất ngờ phát hỏa. Phát hiện sự việc, bảo vệ của trung tâm đã dùng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng bất thành.

Công an TP Hà Nội cảnh báo, thời điểm xảy ra sự cố, tại các khu vực trên, thời tiết nắng nóng với nhiệt độ khoảng 38 - 39 độ C.

Vì thế trong đợt nắng nóng cao điểm này, các lái xe nên đặc biệt chú ý đến việc bảo quản phương tiện, cả trong khi sử dụng lẫn dừng đỗ, tránh phát sinh các vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản, đe dọa tính mạng.

Lái xe nên chú ý đến việc bảo quản phương tiện phương tiện, cả trong khi sử dụng lẫn dừng đỗ; tránh phát sinh sự cố cháy nổ gây thiệt hại.

Các chuyên gia cho rằng, có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc ô tô bốc cháy nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là con người.

Với xe ô tô du lịch, xe khách nhiều chủ phương tiện đã lắp đặt thêm các thiết bị như loa, đài, amply, màn hình LCD, còi, đèn công suất lớn.

Khi lắp các thiết bị này không đồng bộ, chất lượng không đảm bảo có thể gây ra các sự cố chập cháy khi vận hành phương tiện.

Ngoài ra với xe chở hàng thường là do chở nặng, quá tải là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố cháy nổ. Khi phương tiện chở nặng và lái xe thường xuyên đạp phanh khiến bộ phận này bị quá nhiệt dẫn tới sự cố.

Khi gặp sự cố này đòi hỏi lái xe phải thật bình tĩnh và quan trọng nhất là trang bị cho mình phương tiện, công cụ phù hợp như búa phá kính, bình chữa cháy để kịp thời xử lý, tránh việc chỉ đứng nhìn.

Bên cạnh đó cần bảo dưỡng phương tiện đúng định kỳ tại các gara uy tín và không nên lắp đặt hoặc “độ, chế” thêm những hệ thống đèn, loa, còi không cần thiết, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thế Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/rui-ro-chay-no-phuong-tien-trong-nhung-ngay-nang-nong-post248623.html