'Rung chuông vàng' lan tỏa Luật Biên phòng Việt Nam

Tổ chức cho học sinh tham gia Cuộc thi 'Rung chuông vàng tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam' (BPVN) là một trong những hình thức tuyên truyền mới, lần đầu tiên được Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu tổ chức đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Không chỉ có ý nghĩa tìm ra người thắng cuộc, cuộc thi còn tạo ra sân chơi bổ ích cho nhiều đối tượng gồm giáo viên, học sinh và cả phụ huynh, từ đó, lan tỏa Luật BPVN, lan tỏa tình yêu biên giới tới nhân dân địa phương.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy BĐBP Lai Châu trao giải cho các cháu học sinh đạt giải trong Cuộc thi "Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BPVN". Ảnh: Phan Nam

“Sân chơi” bổ ích cho học sinh

Với mục tiêu lan tỏa Luật BPVN tới thế hệ trẻ, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Huổi Luông tổ chức Cuộc thi "Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BPVN", với sự tham gia của 100 thí sinh là học sinh thuộc các khối lớp của nhà trường. Lần đầu tiên, các thí sinh thi theo hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và điền từ đúng vào chỗ trống. Cuộc thi theo hình thức loại trực tiếp và tìm ra người chiến thắng cuối cùng để trao giải. Bộ câu hỏi của cuộc thi do cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông biên soạn, gồm các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi điền từ và các câu hỏi phụ dành cho khán giả trả lời.

Thầy Nguyễn Đình Trường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Huổi Luông cho biết: “Trong những năm gần đây, Đồn Biên phòng Huổi Luông thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ đường biên, mốc quốc giới với nhiều hình thức khác nhau. Các buổi tuyên truyền giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như trách nhiệm của bản thân đối với công tác này. Với hình thức tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BPVN”, các em học sinh rất háo hức, phấn khởi tham gia. Đây vừa là cuộc thi, vừa là sân chơi bổ ích đối với các em học sinh. Những học sinh tham gia cuộc thi đều thể hiện khả năng nhận thức, ghi nhớ tốt các nội dung cơ bản của Luật BPVN. Thông qua cuộc thi này, các em học sinh dự thi đã khích lệ tinh thần của các em học sinh khác cùng tham gia tìm hiểu về Luật BPVN. Các em học sinh cũng chính là những người lan tỏa Luật BPVN tới bố mẹ, người thân trong gia đình và người dân trong thôn, bản nơi em đó sinh sống. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân về trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, không xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là ở các thôn, bản giáp biên”.

Cùng với việc tổ chức Cuộc thi "Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BPVN", Đồn Biên phòng Huổi Luông còn xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về các quy chế, quy định pháp luật về qua lại biên giới, không vứt rác trên mốc biên giới, không viết, vẽ bậy lên mốc quốc giới... kết hợp làm mô hình mốc quốc giới để giới thiệu với học sinh. Hoạt động tuyên truyền pháp luật cho học sinh còn được lồng ghép vào các hoạt động thiện nguyện. “Cuối năm 2022, chúng tôi tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông với một chuỗi hoạt động cho 300 học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn. Chúng tôi đưa các cháu học sinh tới mốc quốc giới số 622 giới thiệu về đường biên, mốc quốc giới, ý nghĩa và trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc quốc giới cho các cháu học sinh. Sau đó, các cháu quay trở lại đơn vị, quan sát trực quan các công việc của cán bộ Biên phòng, trong đó có việc thực hiện nền nếp chính quy như gấp chăn màn, sắp đặt nội vụ vệ sinh... để hiểu được cuộc sống của bộ đội” - Đại úy Phan Thành Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Huổi Luông kể.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động đó, học sinh và người dân trên địa bàn xã Huổi Luông đã phần nào nắm vững được các nội dung cơ bản của Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết, các quy chế, quy định quản lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Từ đó, trang bị cho mình những kiến thức giá trị quý giá về biên giới quốc gia, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tham gia cùng BĐBP giữ gìn, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Các em học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi "Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BPVN". Ảnh: Phan Nam

Đa dạng hình thức tuyên truyền đưa pháp luật tới người dân

Đồn Biên phòng Huổi Luông có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài trên 13km với 9 điểm mốc, 15 mốc quốc giới. Đối diện địa bàn biên giới đơn vị quản lý là bản Tùy Diên và bản Cửa Cải thuộc trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Địa bàn đơn vị quản lý 1 xã/21 bản, trong đó có 9 bản giáp biên với 1.445 hộ/7.775 khẩu. Để Luật BPVN đi vào thực tiễn, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phát loa phát thanh, phát tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tập trung tại thôn, bản và tuyên truyền nhỏ lẻ tới từng hộ gia đình.

Trong năm 2023, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã tổ chức tuyên truyền Luật BPVN trực tiếp tại các bản được 17 buổi/1.045 lượt người nghe. Để bà con dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, trong quá trình giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền Luật BPVN nói riêng, cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông thường đưa ra những ví dụ minh họa cụ thể gắn với đời sống thường ngày. Xuất phát từ thực tế công tác, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã sáng tạo ra nhiều hình thức tuyên truyền mới như triển khai mô hình "Tiếng loa Biên phòng", sử dụng loa di động, tới tận các thôn, bản phát bản tin tuyên truyền pháp luật do cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông biên soạn. Người dân sinh sống trên địa bàn xã Huổi Luông chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Mông và Hà Nhì, vì vậy, cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông kết hợp tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc. Nội dung tuyên truyền cũng được biên soạn phù hợp với trình độ nhận thức của bà con.

Đại úy Phan Thành Nam chia sẻ: “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và Luật BPVN nói riêng là việc làm thường xuyên của chúng tôi. Để bà con dễ tiếp nhận, phù hợp với từng đối tượng và tình hình địa bàn, chúng tôi thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, thông qua loa truyền thông của xã, bằng loa kéo, tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, tuyên truyền trực quan và qua các cuộc thi... Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên, bà con tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc”.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; hiện nay, xã Huổi Luông duy trì 17 tổ/157 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc, 14 tổ/98 hộ gia đình tự quản an ninh trật tự thôn bản. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quotrung-chuong-vangquot-lan-toa-luat-bien-phong-viet-nam-post471115.html