Rúng động 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại rồi chôn xác phi tang

Sau khi dùng dao đâm chết 3 bà cháu, đối tượng đã đào hố trong vườn cà phê tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) để chôn xác phi tang rồi bắt xe ôm bỏ đi. Công an đã bắt nghi can tại huyện lân cận.

Nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Sáng 25/5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiến hành khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại dã man trong vườn cà phê tại thôn 9 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Nhiều người dân đến nơi xảy ra án mạng

Danh tính các nạn nhân được cơ quan điều tra xác định là bà Hoàng Thị V. (71 tuổi) và 2 cháu nội là Đàm Tiến Đ. (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Th. (3 tuổi), cùng trú tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Theo cán bộ xã Tân Thanh, vào chiều hôm trước (24/5), không thấy bà V. và 2 cháu T., Th. ở nhà, người thân liên tục liên lạc bằng điện thoại mà không thấy bà V. bắt máy. Gia đình và bà con, hàng xóm tỏa đi các ngã để tìm nhưng không thấy. Lo có chuyện chẳng lành, gia đình bà V. cấp báo với cơ quan công an.

Công an địa phương đã triển khai lực lượng tìm kiếm và phát hiện xác của 3 bà cháu được chôn tại vườn cà phê nhà bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh). Tại hiện trường vẫn còn con dao và cái cuốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 9 giờ 30 ngày 24/5, bà V. dẫn 2 cháu đi mua bánh kẹo ở quán tạp hóa, sau đó ghé nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin bơ.

Do trước đó có mâu thuẫn với ông Đàm Văn Q. (con bà V., bố của 2 cháu bé) nên bà Nhi không đồng ý cho bơ và nói bà V. không biết dạy con. Hai bên xảy ra cãi vã, bà Nhi dùng dao chém bà V. và hai cháu đi cùng.

Thấy 3 nạn nhân đều đã chết, bà Nhi kéo xác về phía cuối vườn cà phê (cách nhà khoảng 5m) đào hố phi tang xác, sau đó bắt xe ôm đi đến huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Công an huyện Lâm Hà đã bắt giữ Nghiêm Thị Nhi và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/rung-dong-3-ba-chau-bi-hang-xom-giet-hai-roi-chon-xac-phi-tang-1420100.tpo