Rúng động con rể giết chết 3 người trong nhà vợ vì mâu thuẫn gia đình

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định vụ việc con rể sát hại mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ do mâu thuẫn gia đình. Công an cũng tìm thấy lá đơn xin ly hôn của vợ hung thủ.

Thảm án 3 người bị sát hại ở Tiền Giang: 6h sáng ngày 13/8, ông Đinh Văn Trung, 47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đi nuôi mẹ bệnh ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã tử vong. (Ảnh: Nhật Trường)

Tại hiện trường, vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và con gái ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân nằm chết trong nhà, còn cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (con ruột Ngân) nằm chết ngoài vườn. Cả 3 nạn nhân tử vong có biểu hiện do bị siết cổ chết. Riêng em Đinh Thị Ngọc Ánh, 17 tuổi, con ruột ông Đinh Văn Trung may mắn còn sống nhưng bị trói cả hai tay và chân ở trong phòng (Ảnh: Nhật Trường)

Bước đầu Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn thuẫn gia đình, nghi phạm là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) là chồng sau của chị Đinh Thị Ngọc Ngân đã bỏ trốn. (Ảnh: Nhật Trường)

Người may mắn sống sót là em Đinh Thị Ngọc Ánh khai với cơ quan công an rằng Khoa giết chết những người trong nhà và bóp cổ mình nhưng sau đó thấy Ánh không chết nên hung thủ đã tha mạng và nói "anh sẽ tự tử".

Khoa là chồng thứ 2 của chị Ngân, trước khi 2 người cưới nhau, gia đình chị Ngân không đồng ý. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang ráo riết truy tìm Khoa.

Táo tợn lao vào ngân hàng cướp tiền, rồi đếm tiền tại chỗ: Khoảng 14h chiều 13/8, Đặng Hoàng Bắc (SN 1995, ngụ quận Bình Tân) cầm dao lao vào phòng giao dịch 236 của ngân hàng ViettinBank trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, sau đó khống chế một khách hàng để cướp tiền. Tuy nhiên, sau khi khống chế nạn nhân cướp được tiền thì đối tượng ngồi tại chỗ để đếm số tiền vừa cướp được. Lập tức tên cướp bị bảo vệ của phòng giao dịch ngân hàng khống chế giao cho công an.

Côn đồ chém nam thanh niên gần lìa 2 bàn chân: Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc Lê Thanh Tùng (SN 1988, trú thị xã Buôn Hồ) bị chém gần đứt lìa 2 bàn chân tại một quán karaoke trên địa bàn huyện vào tối 10/8. Khi đó, Tùng cùng một số người bạn tới quán karaoke 79 ở thị trấn Ea Kar hát. Đến khoảng 22h, thấy lộn xộn trước quán nên ra xem thì bị hai đối tượng là tên C. và U. lao tới tấn công tới tấp, gây thương tích nặng. Khi Tùng hỏi vì sao lại chém mình thì các đối tượng trả lời vì mày chửi bố nuôi bọn tao, hôm nay tao phải giết. (Ảnh: Công an TPHCM)

Diễn biến mới nhất vụ cô gái giúp việc Y Nhiêu bị chủ tra tấn dã man: Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu 5 người nghi có liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi Nga "vọc") tra tấn, hành hạ dã man người giúp việc tên Y Nhiêu, đến cơ quan công an làm việc. Năm người được công an triệu tập gồm Y Liệt (SN 1997, tên gọi khác là Na, Y Non); Y Diên (SN 1995, cùng trú thôn Kon Hra Klah, xã Chư Reng, TP Kon Tum) và Den, Mi và Y Linh.

Tên cướp hung hãn kề dao vào cổ chủ nhà giật chiếc điện thoại: Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ Lê Văn Hòa - ảnh (21 tuổi, trú tại thôn Trung Nghĩa 1, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tối 11/8, Lê Văn Hòa lẻn vào nhà chị Bùi Thị Trâm, thấy chị này đang cầm điện thoại trên tay, Hòa dùng dao thủ sẵn trong người, kề vào cổ chị Trâm uy hiếp. Sau một hồi giằng co, Lê Văn Hòa cướp được chiếc điện thoại di động trị giá gần 4 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tổ chức đầy tháng cho con bằng “tiệc ma túy” tại quán karaoke: Khoảng 0h30 ngày 12/8, tại quán karaoke Victory Club, ở số 5 đường An Định, phường Nhị Châu (TP Hải Dương), Công an thành phố kiểm tra, phát hiện 3 phòng hát đang hoạt động quá giờ quy định, trong đó có 30 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Trong ảnh, các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh báo Hải Dương)

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/rung-dong-con-re-giet-chet-3-nguoi-trong-nha-vo-vi-mau-thuan-gia-dinh-799816.vov