Rúng động: Nghịch tử sát hại mẹ rồi khống chế bé 4 tuổi làm con tin

Do mâu thuẫn với mẹ già, Thương dùng dao sát hại mẹ rồi bế cháu nhỏ 4 tuổi làm con tin sau đó chạy lên tầng 3 để cố thủ.

Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra vào sáng nay (22/10) tại thôn Bá Lam (xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình) khiến dư luận địa phương rúng động.

Theo thiếu tá Nguyễn Đức Huyên – Trưởng công an huyện Lương Sơn, vào thời gian trên, Nguyễn Chí Thương (SN 1982, trú tại xã Cao Thắng) xảy ra mâu thuẫn với mẹ là bà Nguyễn Thị H. (SN 1950) nên đã ra tay sát hại mẹ mình.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi sát hại mẹ, Thương bế con trai mới 4 tuổi rồi dùng dao khống chế, chạy lên tầng 3 để cố thủ, chống trả.

Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Lương Sơn đã cùng với công an xã Cao Thắng tiến hành bao vây đối tượng, giải cứu con tin.

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến 9h30 sáng nay, công an đã tiếp cận và khống chế đối tượng, giải cứu thành công con tin an toàn.

Nghi can này ngay lập tức được đưa về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện công an đang phong tỏa hiện trường, tích cực điều tra làm rõ.

PNVN sẽ tiếp tục cập nhật.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/rung-dong-nghich-tu-sat-hai-me-roi-khong-che-be-4-tuoi-lam-con-tin-post50142.html